Bắt 2 nghi phạm làm giả vé xem giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

28/10/2014 12:53 GMT+7

(TNO) Sáng 28.10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ ra quyết định tạm giữ Hà Minh Tài (19 tuổi, ngụ phường An Cư), Phạm Quốc Thương (30 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, cùng quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để làm rõ hành vi làm giả vé bóng đá giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên tổ chức tại Cần Thơ.

Tạm giữ 2 nghi phạm  làm giả vé giải bóng đá U.21 quốc tế báo Thanh Niên
Hai nghi phạm chủ mưu làm vé giả bị bắt giữ- Ảnh: Mai Trâm

>> Triệt phá đường dây làm giả vé Giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên

Trước đó, Công an quận Cái Răng tiến hành đồng bộ các bước nghiệp vụ để điều tra đối tượng chủ mưu làm giả vé bóng đá giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận xác định và bắt giữ 2 nghi phạm trên.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 23.10, sau khi phát hiện một số người đang bán vé xem bóng đá giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên có dấu hiệu "giả" tại khu vực Trường đại học Tây Đô (quận Cái Răng), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận đã tiến hành tạm giữ một số nghi phạm và thu giữ trên 200 vé giả để làm rõ.

Qua lời khai của các nghi phạm bán vé giả, Cơ quan điều tra xác định các loại  vé trên được in tại cơ sở in Kim Phước do ông Huỳnh Phước (34 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) làm chủ. Tiến hành kiểm tra cơ sở in, lực lượng điều tra thu giữ gần 1.000 vé giả vừa được in cho vòng bán kết và chung kết sắp tới.

Ông Phước thừa nhận số vé giả được in gia công cho 2 đối tượng (không rõ danh tánh và địa chỉ). Qua điều tra, lực lượng công an xác định đó là Tài và Thương.

Mai Trâm

>> U.21 Báo Thanh Niên hay U.21 Việt Nam?
>> Phân bảng thi đấu U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.