Bắt 2 nghi can dùng dao uy hiếp lái xe ô tô trên đèo Bảo Lộc

04/12/2017 19:18 GMT+7

Lợi dụng trời mưa, hai thanh niên chặn đường và dùng dao uy hiếp lái xe ô tô trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 4.12, Trạm CSGT Madagui (thuộc Phòng CSGT, Công an Lâm Đồng), cho biết đã bàn giao hai thanh niên chặn ô tô và dùng dao uy hiếp người lái ô tô trên đèo Bảo Lộc cho Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra xử lý.
Lê Hồng Tân dùng dao uy hiếp ông Công Lâm Viên
Thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 20 ngày 3.12, ông Nguyễn Thành Công (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), điều khiển ô tô BS 51G- 24112 đang trên đường từ TP.Đà Lạt về TP.HCM, khi vừa đổ đèo Bảo Lộc một đoạn, tại Km 106 (QL20), thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy BS 49L1-04181 vượt lên chặn đầu ô tô.
Một thanh niên cầm trên 2 tay 2 con dao nhọn xông tới ô tô chửi bới bắt ông Công mở cửa xe.
Ngay lập tức thành niên này kề dao vào cổ ông Công và nói tại sao ông ép đường. Ông Công chắp tay van xin nhưng hai thanh niên vẫn tiếp tục dùng dao khống chế uy hiếp ông Công.
Trần Văn Luận tại cơ quan công an Lâm Viên
Đúng thời điểm đó, trung úy Đỗ Tiến Dũng, cán bộ Trạm CSGT Madagui tuần tra dọc đèo Bảo Lộc phát hiện vụ việc, liền hô hoán người dân đi đường cùng giải cứu cho ông Công. Thấy vậy, hai thanh niên liền leo lên xe máy bỏ chạy xuống đèo Bảo Lộc.
Ngay lúc đó trung úy Dũng gọi điện báo cho thượng úy Nhữ Trung Hiếu đang trực tại chốt CSGT giữa đèo Bảo Lộc. Các cán bộ, chiến sĩ tại chốt đã dàn hàng ngang và nhờ một ô tô chặn ngang đường để bắt giữ hai thanh niên trên.
Bước đầu hai thanh niên khai tên Lê Hồng Tân (35 tuổi) và Trần Văn Luận (28 tuổi, cùng ngụ tại H.Đạ Huoai (Lâm Đồng). Cả hai thừa nhận hành vi chặn và dùng dao uy hiếp tài xế ô tô trên đèo Bảo Lộc.
Cơ quan chức năng kiểm tra cốp xe máy BS 49L1- 04181 thu giữ được 2 con dao tang vật.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.