Bắt 2 đồng bọn của ‘hot girl bún bò Huế’, thu hơn 1 kg ma túy

09/06/2021 15:04 GMT+7

Công an TP.Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt 2 người liên quan đến đường dây ma túy của “hot girl bún bò Huế”, thu hơn 1 kg ma túy các loại.

Ngày 9.6, thông tin từ Công an TP.Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh có quy mô lớn, bắt 2 nghi phạm và thu giữ hơn 1 kg ma túy.
Trước đó, ngày 20.4, Công an TP.Lạng Sơn bắt quả tang Trần Thị Diệu Huyền (còn được gọi là “hot girl bún bò Huế”, 21 tuổi, quê tại Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) đang mua bán trái phép chất ma túy.
Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng (Huyền khai là ma túy kẹo và ketamine) và 16,7 triệu đồng.

Trần Thị Diệu Huyền tại cơ quan điều tra

Ảnh Hoàng Thơ

Khám xét khẩn cấp quán bánh canh cá lóc và bún bò giò Huế do Huyền làm chủ tại số 341, đường Bà Triệu (P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn) công an thu giữ thêm 38 viên nén ma túy kẹo và nhiều túi ni lông chứa ma túy ketamine, 1 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều tang vật liên quan.
Bước đầu, Huyền khai do quen các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi mở quán bún bò Huế ở TP.Lạng Sơn để làm bình phong và bán ma túy cho những người nghiện tại Lạng Sơn.

Trương Đình Nhật Minh tại cơ quan điều tra

Ảnh Hoàng Thơ

Mở rộng điều tra, chiều 5.6, Công an TP.Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Nguyễn Văn Hồng Quân (36 tuổi, trú tại P.An Cựu, TP.Huế, chuyên buôn bán điện thoại di động) và Trương Đình Nhật Minh (24 tuổi, trú tại P.Xuân Phú, TP.Huế).
Khám xét nơi ở của Minh, lực lượng chức năng thu giữ 131 viên nén (hơn 80 gram) hình đa giác, khoảng 120 g tinh thể màu trắng.
Khám xét nơi ở của Quân, lực lượng chức năng thu 792 viên nén (khoảng 500 gram) hình đa giác, khoảng 700 gram tinh thể màu trắng và 1 cân tiểu ly điện tử.

Lực lượng chức năng bắt Nguyễn Văn Hồng Quân

Ảnh Hoàng Thơ

Qua đấu tranh, Minh và Quân khai các tinh thể màu trắng và số viên nén hình đa giác là các loại ma túy đá, kẹo và ketamine.
Số ma túy này do Quân mua từ TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) để đưa về TP.Huế để bán cho các "con nghiện". Đường dây này còn cung cấp ma túy cho các tỉnh Đà Nẵng, Lạng Sơn.

Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ của Minh và Quân

Ảnh Hoàng Thơ

Để qua mắt lực lượng chức năng, Quân dùng điểm mua bán điện thoại di động làm nơi giao dịch mua bán ma túy, mỗi lần bán từ 100 gr ma túy hoặc vài trăm viên thuốc lắc trở lên, Minh là người giúp Quân thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.