Bão Yutu giật trên cấp 17 đang di chuyển nhanh về phía Biển Đông

29/10/2018 08:25 GMT+7

Sáng nay, 29.10, cơn bão Yutu vẫn gây gió giật trên cấp 17 và đang di chuyển khá nhanh, từ 15 - 20 km/giờ, hướng về phía Biển Đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN - MT) cho biết, lúc 1 giờ sáng 29.10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 126,9 độ kinh đông, còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 480 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 15, tức là từ 165 - 185 km/giờ, giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Yutu di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 15 - 20 km/giờ. Đến 1 giờ sáng mai (30.10), vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ bắc và 122,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất vẫn ở cấp 15, giật cấp 17.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có hướng di chuyển vào Biển Đông trong những ngày tới. Đến 1 giờ ngày 31.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - cấp 13, tức là từ 120 - 150 km/giờ, giật cấp 16.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 1.11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12, tức là từ 100 - 135 km/giờ. Từ ngày 1.11 trở đi, vùng biển đông bắc Biển Đông sẽ có biển động, sóng lớn do ảnh hưởng của cơn bão Yutu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.