Bảo vệ nông trường chết trong tư thế treo cổ

17/08/2015 15:48 GMT+7

(TNO) Anh Bùi Trọng Thành (41 tuổi ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bảo vệ của Nông trường cao su Bình Lộc, được các công nhân phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ.

(TNO) Anh Bùi Trọng Thành (41 tuổi ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), bảo vệ của Nông trường cao su Bình Lộc, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ vào sáng 17.8.

Khoảng 6 giờ ngày 17.8, một số công nhân Nông trường cao su Bình Lộc (thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai) phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại chòi bảo vệ thuộc lô 22 của nông trường, nằm trên địa bàn xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.
Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra.
Nạn nhân sau đó được xác định là anh Bùi Trọng Thành, là bảo vệ của Nông trường cao su Bình Lộc. Theo một số công nhân làm việc cùng anh Thành, anh Thành là một bảo vệ siêng năng, có trách nhiệm với công việc, sống hòa đồng, không mất lòng với ai.
Chiều ngày 17.8, gia đình anh Thành đã đưa thi thể của anh về nhà, lo mai táng. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.