Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng phối hợp bắt cướp như phim hành động

Công Nguyên
Công Nguyên
29/05/2019 17:52 GMT+7

Đội bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) phối hợp bắt trộm, cướp giống như cảnh trong các bộ phim hành động

Ngày 29.5, Đội bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) cho biết từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện và phối hợp bắt 10 nghi phạm vào khu đô thị để trộm cắp, cướp giật. 10 nghi phạm nói trên được giao cho Công an Q.7 điều tra xử lý.
[VIDEO] Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng phối hợp bắt cướp như phim hành động

Vây nghi phạm giật điện thoại của một người Hàn Quốc

Tại Phú Mỹ Hưng có 282 chốt bảo vệ Ảnh: Công Nguyên
Điển hình, chiều 3.5, bảo vệ trực tại chốt Mỹ Kim 3 - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phát hiện một nghi phạm đi xe máy hiệu AirBlade màu đen giật điện thoại người đi bộ, chạy về hướng chốt Kênh Đào - Cổng Đông Phú Gia nên báo bộ đàm về trực ban Đội bảo vệ. Khi nghi can này chạy đến khu phố Mỹ Hào, nhân viên tuần tra tiếp tục truy đuổi và thông báo nghi can giật điện thoại đang tẩu thoát trên đường Phạm Thái Bường về hướng đường Nguyễn Cao. Đến chốt chặn Vivocity, các bảo vệ tại đây kéo thanh chắn chặn ngang đường làm kẹt xe cục bộ, nghi can giật điện thoại buộc phải giảm tốc độ thì bị các bảo vệ phục sẵn lao vào bắt giữ.
Tại cơ quan công an, nghi can giật điện thoại khai tên Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, ngụ Q.5) có hai tiền án về tội cướp giật. Phước thừa nhận ra tay giật điện thoại của một người Hàn Quốc đang đi bộ trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện, truy đuổi bắt giữ.
Nguyễn Văn Phước cướp điện thoại người Hàn Quốc bị bảo vệ bắt giữ Ảnh: CTV

2.800 mắt thần camera hoạt động 24/7

Tiếp đó, chiều 19.5, nhân viên bảo vệ tại chốt Mỹ Thái 1 phát hiện hai người đi xe máy Attila màu đen trộm chậu kiểng quý trước cửa căn hộ 71 đường Mỹ Thái 1. Khi bảo vệ chạy xe máy tới tiếp cận thì hai tên trộm này tẩu thoát ra đường Nguyễn Lương Bằng. Bảo vệ thông báo bộ đàm cho chốt trên đường Nguyễn Lương Bằng phối hợp. Khi hai tên trộm chạy tới gần ngã tư Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Linh thì bị bảo vệ chặn lại, bắt giữ. Hai nghi can trộm được xác định Trần Ngọc Lợi (31 tuổi ) và Trần Thị Ngọc Hoa (36 tuổi, cùng ngụ Q.8) được bàn giao cho Công an Q.7 xử lý.
Tên trộm bị bảo vệ Phú Mỹ Hưng bắt được Ảnh: CTV
Rạng sáng 25.5, qua hệ thống camera của khu đô thị, bảo vệ phát hiện tại đường nội Hưng Gia 1 hai nghi phạm đang bẻ kính của một chiếc ô tô sang đang đậu bên đường. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ được điều động tới hiện trường, bắt giữ hai nghi can trộm là Nguyễn Như Ngọc Báu (33 tuổi, ngụ Q.4) và Dương Quốc Tiến (43 tuổi, ngụ Q.10). Cả hai nghi can được bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng bàn giao cho Công an Q.7 điều tra làm rõ.
Hai nghi can bẻ kiếng ô tô tại Phú Mỹ Hưng bị bắt Ảnh: CTV
Theo ông Lê Văn Vương phó đội bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tại đây hiện có khoảng 660 nhân viên bảo vệ thay phiên nhau tuần tra, trực tại 282 chốt 24/24 để đảm bản an ninh trật tự, PCCC tại khu đô thị. Tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có 2.800 mắt camera khắp các tuyến đường, khu dân cư, chung cư, trung tâm thương mại và trên tuyến sông rạch. Trong đó, có hơn 200 mắt camera tại các vị trí trọng điểm được truyền về trung tâm giám sát. Tại trung tâm giám sát này đều bố trí nhân viên trực và quan sát màn hình 24/24.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có diện tích 433 ha, khoảng 15.000 hộ với khoảng 30.000 nhân khẩu trong đó người nước ngoài chiếm khoảng 42%. Vì vậy, tội phạm trộm, cướp thường xuyên lui tới gây án, nên công trách công tác bảo đảm an ninh trật tự của đội bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng luôn được chú trọng hàng đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.