Bão Utor sẽ hướng vào miền Trung?

12/12/2006 20:15 GMT+7

Lúc 16h30 chiều nay 12/12 mắt bão lại hiện ra, cho thấy gió bão đang tăng cao dữ dội. Cảnh báo số 22 lúc 13h cùng ngày của JTWC (Mỹ) cho biết, trong 6 giờ qua, bão Utor tiếp tục đi hướng tây bắc, gió tối đa 90 - 110 hải lý/giờ (1 hải lý = 1.853m). Dự báo đến 1h sáng 13/12 bão vào sâu hơn trên biển Đông, tọa độ 15,5 bắc và 113,2 đông, gió vẫn rất mạnh từ 100 - 125 hải lý/giờ.

Sau đó bão đi chậm hẳn, chuyển hướng đông bắc, gió giảm một ít, đến một lúc gần như dừng lại, tìm đường di chuyển. Đến 13h ngày 14/12, bão lòng vòng tại 17,4 độ vĩ bắc và 111,0 độ kinh đông, tốc độ gió còn 55 - 70 hải lý/giờ. Tiếp đến bão sẽ chuyển hướng la bàn sang 270 độ, chính tây rồi tây nam, xéo xuống vùng duyên hải miền trung, hướng vào Huế - Quảng Ngãi. Sau đó, theo JTWC, đến 13h ngày 16/12 bão giảm cấp, tiếp tục đi xéo xuống 16,9 độ vĩ bắc và 110,0 độ kinh đông, gió tối đa còn 35 - 45 hải lý/giờ, suy yếu dần, đến ngày 17/12 tan biến gần bờ.

Dự báo số 22 lúc 13h ngày 12/12 của JTWC

Theo các chuyên gia khí tượng, sở dĩ có hiện tượng bão "bẻ lái" là do tác động của gió mùa đông bắc. Hôm 11/12 khối gió này suy yếu nên JTWC dự báo bão lên phía đảo Hải Nam. Hôm nay 12/12 và ngày mai 13/12, gió đông bắc lại tăng cường nên nó sẽ cản đường đi lên của bão, vì thế bão sẽ phải "lui binh" và quay ngược hướng tây nam, về lại biển miền Trung. Nếu không đủ mạnh để đổ bộ thì bão cũng gây mưa rất lớn trên đất liền.

Một chi tiết cần lưu ý, trong 5 mô hình dự báo của Hải quân Mỹ lúc 13h ngày 12/12, có 1 chỉ điểm đổ bộ miền Trung, 1 lòng vòng ngoài biển và 3 vượt qua địa hình, xuống nam Trung bộ. Trên cơ sở các mô hình này, các chuyên gia dự báo của JTWC đã đưa ra cảnh báo số 22 như đã nêu trên.

Bão đi theo 5 mô hình dự báo của JTWC

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.