Bão UTOR đã hình thành trên vùng biển phía đông Philippines

08/12/2006 12:23 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương: một cơn bão có tên quốc tế UTOR đã hình thành và đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines. Vào hồi 7 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ vĩ bắc; 131,1 độ kinh đông, cách quần đảo Philippines khoảng 650 km về phí đông đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức mỗi giờ đi được từ 75 đến 88 km), giật trên cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão UTOR di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 7 giờ ngày 9/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 126,8 độ kinh đông.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, bão UTOR di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 10/12 vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ vĩ bắc; 122,0 độ kinh đông.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.