Báo Thanh Niên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Chiều 28.12, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Chiều 28.12, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Báo và trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 cho Báo Thanh NiênPhó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Báo và trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 cho Báo Thanh Niên
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước khẳng định: “30 năm phát triển và trưởng thành, Báo Thanh Niên đã chứng tỏ được sự trưởng thành, bản lĩnh, chính trực và có sức lan tỏa mạnh mẽ cần xác định vai trò, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, Đoàn, Hội tin tưởng giao phó”.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy bản sắc, đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội với một tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; trở thành Tập đoàn truyền thông mạnh, có tầm ảnh hưởng lớn. 
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiPhó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễTổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng
Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên ngày 3.1.1986. Kể từ đó, báo liên tục phát triển, từ phát hành 1 kỳ/tuần, đến năm 2002 chính thức trở thành nhật báo, xuất bản liên tục 7 kỳ/tuần, phát hành rộng khắp trong nước và nước ngoài. 
Hiện Báo Thanh Niên có 495 cán bộ, phóng viên, công nhân viên, người lao động, với các ấn phẩm chính: Báo in Thanh Niên, 7 kỳ/tuần; Báo Thanh Niên tuần san, 1 kỳ/tuần; Báo điện tử Thanh Niên tiếng Việt (www.thanhnien.vn); Báo Thanh Niên phiên bản mobile; Trang tin điện tử Thanh Niên tiếng Anh (www.thanhniennews.com) và các trang chuyên trang: iHay, Tin nóng, Thể thao, Sài Gòn ẩm thực, Thế giới xe, Media.
Báo Thanh Niên luôn duy trì các nội dung thể hiện thế mạnh của báo như: phản biện xã hội, chống các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực một cách chính xác, quyết liệt trên tinh thần xây dựng. Mặt khác, đẩy mạnh các nội dung bám sát thời sự, các vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm; không né tránh những vấn đề gai góc trên cơ sở tìm hiểu kỹ bản chất để phản ánh trung thực, chính xác, toàn diện, hợp lý.
Đặc biệt trong 5 năm qua, Báo Thanh Niên đã gia tăng đáng kể các tin, bài tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, chống phá Việt Nam…
Trong 5 năm qua, Báo Thanh Niên có nhiều tác phẩm tham gia dự thi giải báo chí quốc gia, và đạt kết quả cao. Từ năm 2010 - 2014, Báo Thanh Niên đã đoạt 1 giải A, 7 giải B, 2 giải C, 2 giải khuyến khích giải báo chí quốc gia.

bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiPhó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự chương trình
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiÔng Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu nhiên và nhi đồng của Quốc hội

bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-hai
Ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiÔng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVTÔng Phan Văn Mãi (giữa), Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, nguyên Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; nguyên chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiÔng Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tại lễ kỷ niệm
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiPhó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Như Cương tới tham dự chương trình
bao-thanh-nien-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-lan-thu-haiBà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo tới dự lễ kỷ niệm
Những vị khách quý tham dự chương trình 
Đến dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, có bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư.
Ông Tô Lâm, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban tuyên giáo T.Ư
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ban dân vận T.Ư
Ông Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu nhiên và nhi đồng của Quốc hội
Ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương
Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải
Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao – Du lịch
Các vị khách nguyên là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
Ông Vũ Mão, nguyên bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ông Hà Quang Dự, nguyên bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Nguyên bí thư thường trực T.Ư Đoàn; nguyên chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và các vị khách trong Ban bí thư, Ban thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Về phía Báo Thanh Niên
Ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên
Ông Lương Ngọc Bộ, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên
Ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên
Đến dự và chia vui cùng Báo Thanh Niên, còn có các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, cộng tác viên thân thiết của báo; các văn nghệ sĩ đã từng cộng tác mật thiết với Báo Thanh Niên; các vị đại sứ và đại diện một số tổ chức nước ngoài; lãnh đạo các tỉnh thành Đoàn, Hội LHTN các tỉnh thành phía Bắc; lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và các doanh nghiệp đối tác thân thiết của Báo Thanh Niên.
Các hoạt động, chương trình sau mặt báo của Báo Thanh Niên từ khi thành lập đến nay
* Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình: Chương trình được thành lập từ năm học 1991 - 1992, nhằm giúp đỡ, tài trợ cho các sinh viên, học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hiếu học, học giỏi để có điều kiện học tập tốt hơn, có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua các nghịch cảnh, trở thành những người hữu ích, nhân tài, noi gương anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình (1948 - 1972).
Tính đến nay, chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình đã trao 13.500 suất học bổng, với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng.
Các chương trình vì biển, đảo Tổ quốc:
* Chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi, ủng hộ bằng những hành động thiết thực như: xây nhà nhân ái, trao tiền hỗ trợ mua ngư cụ cho ngư dân gặp hoạn nạn trên biển, trao học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn... Chương trình đã thực hiện với tổng số tiền trị giá trên 3 tỉ đồng.
* Chương trình Tri ân liệt sĩ Gạc Ma và nhà giàn DK1 đã tặng quà, đóng góp, giúp đỡ thân nhân các gia đình liệt sĩ, với số tiền trị giá 2,1 tỉ đồng.
* Chương trình Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông đã tặng quà, hỗ trợ, đóng góp số tiền trị giá 13,5 tỉ đồng, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Và nhiều chương trình từ thiện - xã hội lớn khác như: Chương trình Nguồn sáng cho đời; Chương trình Nhà Nhân ái; Chương trình Trái tim trẻ thơ; Chương trình Nhà bán trú cho em…
Trong 5 năm (2010-2014), Báo Thanh Niên đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và thành tích khen thưởng: Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.