Báo Thanh Niên đoạt 2 giải B Báo chí quốc gia 2014

11/06/2015 20:34 GMT+7

(TNO) Loạt bài 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của Metro và Biên cương nơi anh ngã xuống của báo Thanh Niên đoạt 2 giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ 9-2014, Hội đồng giải báo chí quốc gia vừa công bố hôm nay, 11.6.

(TNO) Loạt bài 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của Metro trên báo in và Biên cương nơi anh ngã xuống trên báo điện tử của Thanh Niên đoạt 2 giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ 9-2014, Hội đồng giải báo chí quốc gia vừa công bố hôm nay, 11.6.

>> 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của METRO
>> 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của METRO - Kỳ 2: Bí mật đến phút 89
>> 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của METRO - Kỳ 3: Kiểm tra tính hợp pháp của việc chuyển nhượng

Bà Hoàng Thị Thể, vợ liệt sĩ Chu Văn Thoát xúc động bên ngôi mộ chồng - Ảnh của tác giả Thu Hằng trong loạt bài "Biên cương nơi anh ngã xuống".

Theo ông Hà Minh Huệ, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đây là lần đầu tiên Giải được tổ chức theo Đề án nâng cao chất lượng giải báo chí Quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng, đề án đã bổ sung loại hình báo điện tử, tăng số lượng giải (từ 8 lên 11).

Giải báo chí Quốc gia năm nay nhận được 1.468 tác phẩm gửi dự thi. Trong đó có 177 tác phẩm vào chung khảo. Kết quả, có 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải khuyến khích.
Theo đánh giá của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, các tác phẩm dự giải nhìn chung đồng đều về chất lượng, phản ánh sâu sát tất cả các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2014.
Số tác phẩm nhiều nhất, có chất lượng hơn cả trong giải năm nay phải kể đến chủ đề xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, về các vấn đề kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chống quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.
Mảng tin quốc tế rất hiếm trong các tác phẩm được tuyển chọn dự thi nên không có giải. Thể loại bình luận, xã luận rất ít có tác phẩm hay. Chất lượng các tác phẩm phát thanh của đài địa phương chưa cao.
Báo Thanh Niên đoạt 2 giải B gồm loạt bài: 870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của Metro (Giải tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận báo báo in) của nhóm tác giả Nguyễn Trần Tâm, Mai Phương, Xuân Vũ và loạt bài Biên cương nơi anh ngã xuống (Giải tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận báo điện tử Thanh Niên Online) của nhóm tác giả Mai Thanh Hải, Trương Sơn, Thu Hằng, Vũ Ngọc Khánh.
Loạt bài Biên cương nơi anh ngã xuống của Thanh Niên Online ra đời nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7) khắc họa sự anh dũng, kiên cường và cuộc sống hậu chiến của các cựu chiến binh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía bắc vào năm 1979. 
Lễ trao giải và lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21.6.2014 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên kênh VTV6 (Đài truyền hình Việt Nam). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.