Bão số 9 ít có khả năng đổ bộ vào đất liền

06/12/2012 15:09 GMT+7

(TNO) Chiều nay 6.12, bão số 9 mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13 - cấp 14 hoạt động trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía đông đông bắc. Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, rồi chuyển lên phía bắc.

(TNO) Chiều nay 6.12, bão số 9 mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13 - cấp 14 hoạt động trên vùng biển cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía đông đông bắc.

>> Siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines
>> Chủ động đối phó với siêu bão Bopha
>> Siêu bão Bopha có thể vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

 
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 9 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, chiều mai 7.12, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông nam.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông bắc.

Nếu bão di chuyển đúng như dự báo thì nhiều khả năng bão số 9 sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trước mắt, do ảnh  hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10 - cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - cấp 13, giật cấp 14- cấp 15 và có mưa rào kèm giông mạnh, biển động dữ dội.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.