Bão số 8 sẽ gây gió giật cấp 14, sóng cao 5 - 7 m ở Hoàng Sa

21/10/2020 16:37 GMT+7

Bão số 8 khi vào đến quần đảo Hoàng Sa gió mạnh nhất có thể đạt cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14, đây sẽ là cấp gió rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, 21.10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Theo đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Bão số 8 có thể vào Hà Tĩnh - Quảng Trị trong 2 ngày tới, gió vẫn giật cấp 15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11, tức là từ 90 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 13 giờ ngày 23.10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông đông bắc.
Chia sẻ nhận định về cơn bão số 8, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khi vào đến gần quần đảo Hoàng Sa, gió bão số 8 mạnh nhất, đạt cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14.
“Đây sẽ là cấp gió rất nguy hiểm đối với tàu thuyền trên biển”, ông Nắng nói.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Đảm bảo an toàn hồ Kẻ Gỗ là nhiệm vụ số một"

Do ảnh hưởng của bão số 8, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,0 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 113,0 đến 119,0 độ kinh đông.
Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, 22.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 8, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa giông mạnh; riêng khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - cấp  8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.
Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Đặc biệt, sóng biển ở bắc Biển Đông sẽ cao 5 - 7 m; ở vịnh Bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận cao 2 - 4 m.

Bữa ăn tối tăm sau 1 tuần không cơm ăn trong vùng lũ Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.