Bão số 8 gây sóng lớn, đặc biệt nguy hiểm trên Biển Đông

23/10/2020 04:54 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22 giờ ngày 22.10, tâm bão số 8 ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 115,6 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 12, tức là từ 115 - 135 km/giờ, giật cấp 15. Vùng biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 250 km; vùng biển có gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên có bán kính khoảng 150 km tính từ tâm bão.

KHẨN CẤP: Bão số 8 tăng tốc, bão số 9 sắp hình thành cùng hướng vào miền Trung

Dự báo đến 22 giờ ngày 23.10, tâm bão ở vị trí vào khoảng 17,7 độ vĩ bắc và 113,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 11 - 12, tức là từ 100 - 135 km/giờ, giật cấp 14.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cơn bão số 8 đạt cường độ mạnh nhất khi ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 48 - 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 25.10, tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 105,3 độ kinh đông, với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Ông Trần Quang Năng nhấn mạnh, cơn bão số 8 gây ra gió mạnh, sóng lớn, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền hoạt động trên biển. Cụ thể trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm được cảnh báo với gió mạnh cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 15,0 - 20,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 112,0 - 118,0 độ kinh đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 - 8 m, biển động dữ dội.
Thống kê đến chiều 22.10 của Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho hay, tại Hà Tĩnh còn 5.843 hộ và Quảng Bình còn 21.899 hộ đang bị ngập trong lũ. Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên từ ngày 6 - 22.10 đã làm 117 người chết và 21 người đang mất tích.

Phận người trong những túp lều bên nghĩa địa giữa lũ lịch sử ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.