Bão số 8 gây gió mạnh trên biển, ít có khả năng ảnh hưởng đất liền

27/12/2019 12:25 GMT+7

Bão số 8 chỉ gây gió mạnh trên biển gây nguy hiểm cho tàu, thuyền và ít có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay, 27.12, tâm bão số 8 (tên quốc tế là bão Phanfone) ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 116,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất mạnh cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 180 km tính từ tâm bão; vùng biển gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên có bán kính khoảng 40 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày mai, 28.12, tâm bão ở khoảng 14,7 độ vĩ bắc và 114,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, tương đương sức gió 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão số 8, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5 - 7 m, biển động dữ dội.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,5 - 16,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết bão số 8 chỉ gây gió mạnh ở trên biển, nguy hiểm đối với tàu thuyền. Dự báo, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta vì chịu tác động của không khí lạnh, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp và tan trên biển trong các ngày 29 - 30.12.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đến 6 giờ sáng 27.12, vùng biển dự báo bão số 8 đi qua vẫn còn 37 tàu cá đang hoạt động, gồm 1 tàu cá tỉnh Quảng Nam, 14 tàu của tỉnh Quảng Ngãi, 20 tàu của tỉnh Bình Định, 2 tàu của tỉnh Tiền Giang. Trong ngày hôm nay, lực lượng biên phòng tiếp tục đôn đốc với các địa phương kêu gọi các tàu này di chuyển tránh bão, đến nơi an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.