Bão số 8 gây gió mạnh, sóng lớn giữa Biển Đông

27/12/2019 07:32 GMT+7

Tâm bão số 8 ở khoảng 14 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía đông bắc.

Vùng núi Bắc bộ rét đậm, rét hại

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết lúc 22 giờ ngày 26.12, tâm bão số 8 ở khoảng 14 độ vĩ bắc và 117,4 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 450 km về phía đông bắc.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12 - 13, tương đương sức gió từ 115 - 150 km/giờ, giật cấp 15. Đến 22 giờ ngày 27.12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 390 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh giảm xuống cấp 11, tương đương sức gió từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Đặc biệt, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 -11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7 - 9 m khiến biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 - 16,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh tuyến.
Cũng theo trung tâm này, trong ngày 26.12, các tỉnh Bắc bộ đã chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh. Theo đó, thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ chuyển rét kèm theo mưa phùn, mưa nhỏ ở nhiều nơi. Khu vực vùng núi miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi rét hại. Bên cạnh đó, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung bộ, một số nơi ở trung Trung bộ sẽ khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.