Bão số 8: 158 tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm

26/12/2019 08:04 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 25.12 bão Phanfone đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay.

Lúc 20 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 119,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12 (tương đương sức gió từ 115 - 135 km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ tối nay (26.12), vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 116,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 14.
Do ảnh hưởng của bão số 8, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông, có bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 11,5 - 15,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 8 ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ khiến cơn bão suy yếu và tan trên biển nên công tác ứng phó cần tập trung ở trên biển khi đây là cơn bão mạnh.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai ngày 25.12 cho biết, trong vùng biển nguy hiểm bão số 8 đi qua đang có 158 tàu, thuyền hoạt động. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, lực lượng biên phòng tuyến biển tìm mọi cách liên lạc với các tàu để hướng dẫn di chuyển, thoát ra ngoài vùng nguy hiểm.
Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng... yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8, sẵn sàng lực lượng tham gia ứng cứu ngư dân, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.