Bão số 7, không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

05/12/2019 06:14 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng gần tâm bão số 7 có gió mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 4.12, tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc và 116,7 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 430 km về phía đông bắc.
Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 12. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220 km tính từ tâm bão. Vùng biển gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên có bán kính khoảng 60 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 5.12, tâm bão ở vị trí vào khoảng 15,0 độ vĩ bắc và 114,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12,0 - 16,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh đông.
Cũng theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động. Đặc biệt khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực phía tây của nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết đến 17 giờ ngày 4.12, thống kê của bộ đội biên phòng từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn còn 30 tàu với 214 ngư dân đang hoạt động ở giữa Biển Đông, đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 7.
Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), chính quyền các địa phương có phương tiện còn đang trong vùng ảnh hưởng của bão cần cử người xuống gia đình chủ tàu để tìm cách liên lạc, yêu cầu di chuyển tránh bão. Đặc biệt, bão số 7 và không khí lạnh cũng gây ra gió mùa đông bắc rất mạnh khiến nhiều vùng biển có thời tiết xấu. Vì vậy, các tỉnh ven biển phải nắm bắt tình hình trên biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi cần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.