Bão số 7 có hướng di chuyển dị thường

02/10/2012 17:48 GMT+7

(TNO) Cơn bão số 7 liên tục đổi hướng và nhiều khả năng sẽ quay lại nơi xuất phát. Trước đó, đường đi của cơn bão số 6 đã tạo nên một nút thắt trên biển. Đây là hai cơn bão liên tiếp có hướng di chuyển dị thường.

>> Bão số 7 cách Trường Sa 250 km
>> Bão số 7 mạnh cấp 8, giật cấp 9-10
>> Bão số 7 đổi hướng di chuyển sang phía đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hình thành từ một vùng áp thấp trên vùng biển gần bờ các tỉnh nam Trung bộ, bão số 7 di chuyển theo hướng đông đông nam, sau chuyển hướng đông nam và lệch dần về hướng tây. Nhiều khả năng lại quay trở lại nơi xuất phát, đường đi của bão rất bất thường.


Bão số 7 liên tục đổi hướng và có đường đi dị thường - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Hiện tâm bão số 7 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10 và còn có khả năng mạnh thêm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện bão số 7 tương tác với một cơn bão khác đang hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, cường độ mạnh cấp 8 - cấp 9 và đang mạnh lên rất nhanh nên ít di chuyển, 24 giờ tới vẫn chỉ loanh quanh ở phía đông quần đảo Hoàng Sa.

“Có tới 60-70% bão đổi hướng về phía tây, sau đó là tây và tây tây bắc, hướng về các tỉnh nam Trung bộ nước ta. Tuy nhiên, vẫn có khả năng bão bị hút đi ngược trở ra, thoát khỏi biển Đông”, ông Hải nhận định.

Trước đó, cơn bão số 6, có tên quốc tế là Tembin hình thành ngoài khơi Philippines, di chuyển vào biển Đông, rồi lại bị cơn bão Bolaven hút quay ngược trở lại Thái Bình Dương, thoát ra khỏi biển Đông. Đường đi của bão số 6 đã tạo thành một nút thắt trên biển.

 
Bão số 6 di chuyển tạo thành nút thắt trên biển - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Theo ông Lê Thanh Hải, thông thường các cơn bão hình thành ngoài khơi Philippines, sau đó di chuyển theo phía tây, đi vào biển Đông rồi di chuyển tạo thành một hình Parabol.

Tuy nhiên, trong mùa mưa bão năm nay, do nhiều lý do, trong đó phải kể tới lưỡi cao lạnh cận nhiệt đới không mạnh nên hình Parabol đó ít xuất hiện hơn. Thêm vào đó, bão số 6 và bão số 7 lại tương tác với các cơn bão mạnh hoạt động ngoài khơi Philippines nên hướng di chuyển diễn biến phức tạp.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.