Bão số 6 sẽ đổ bộ vào Đông Bắc bộ

06/08/2013 10:07 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 . Dự báo, tối mai bão số 6 sẽ đổ bộ vào Đông Bắc bộ. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần lễ, khu vực này đã phải hứng chịu sự tàn phá của 2 cơn bão.

>> Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão
>> Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía nam đông nam, cường độ mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km.

 
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 6 cập nhật lúc 9 giờ 30 ngày 6.8 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, sáng mai 7.8, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80 km về phía nam, cường độ vẫn mạnh cấp 8. Sau đó, bão tiếp tục giữ nguyên hướng và tốc độ duy chuyển, quét dọc theo ven biển các tỉnh Trung bộ.

Đêm mai 7.8 vùng tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 6 sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.  Trên biển, trước mắt, bão số 6 sẽ gây gió mạnh cấp 6 - cấp 7 tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Từ đêm nay 6.8, ở vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Trong khi đó, từ ngày mai 7.8, ở vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và giông mạnh, biển động.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến sáng nay, biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 41.475 phương tiện với 200.515 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Trong đó có 21 phương tiện với 252 người đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; 1.269 phương tiện với 12.249 ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); số còn lại hoạt động ven bờ, ở khu vực khác hoặc neo đậu tại bến.

Bùi Trần

>> Bão số 6 sẽ ra khỏi biển Đông
>> Bão số 6 mạnh cấp 12
>> Bão số 6 gây gió giật cấp 14
>> Bão số 6 tan trước khi vào đất liền
>> Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.