Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Thái Bình

02/08/2013 03:00 GMT+7

Chiều tối qua 1.8, tâm bão số 5 đã nằm trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa, cường độ mạnh cấp 8 - cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 - cấp 11.

* Nhiều ngư dân gặp nạn khi chạy bão

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tối nay 2.8, bão số 5 sẽ vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc bộ. Sau đó, khoảng trưa và chiều 3.8, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc bộ. “Vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là Quảng Ninh - Thái Bình, nhưng không loại trừ cả Nam Định. Tâm bão cập bờ có thể trùng vào thời điểm triều cường lên, cần đề phòng nước biển dâng cao, sóng biển có thể cao 3 - 5 m ở các vùng ven biển”, ông Tăng nói. Theo ông Tăng, bão sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa suốt từ ngày 3.8 sang đến 4.8 với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 - 400 mm. Mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc bộ và các tỉnh miền núi phía bắc.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 -cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11 - cấp 12, biển động rất mạnh.

Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Thái Bình
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tại cuộc họp khẩn bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 5 diễn ra chiều qua, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương tuyến biển tiếp tục nỗ lực kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đến nơi an toàn, Bộ Ngoại giao gửi công hàm đề nghị Trung Quốc cho các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão vào trú tránh.

Tính đến chiều qua, lực lượng hữu trách và các địa phương tuyến biển đã thông báo, hướng dẫn cho 36.634 tàu thuyền với 170.641 người đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để di chuyển đến nơi trú tránh an toàn. Quân đội đã huy động tổng số 314.010 bộ đội và dân quân tự vệ, 2.243 phương tiện các loại tham gia ứng trực phòng chống bão. Trong đó, 15 tàu của Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển ứng trực trên các vùng biển, 6 máy bay của Quân chủng Phòng không không quân sẵn sàng bay cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, sáng qua đội tàu cá 3 chiếc QNg 98048, QNg 98425 và QNg 98996 (30 ngư dân Quảng Ngãi) trên đường chạy về Đà Nẵng tránh bão số 5 đến 18,10 độ vĩ bắc, 110,30 độ kinh đông (cách Đà Nẵng 175 hải lý về hướng đông bắc) thì gặp thời tiết xấu không thể tiếp tục hành trình. Nhận tin, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn đội tàu tạm thời chạy về phía đảo Hải Nam, Trung Quốc để trú ẩn. Cùng ngày, tàu cá KH 95499 (7 ngư dân) bị chết máy trôi dạt tại 8,55 độ vĩ bắc, 110,06 độ kinh đông, cách Vũng Tàu khoảng 198 hải lý về hướng đông nam. Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã yêu cầu đơn vị tìm kiếm cứu nạn và phương tiện xung quanh hỗ trợ tàu bị nạn trong khu vực có gió cấp 6, cấp 7.

Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho biết, tàu cá QB 93452 bị hỏng máy tại vị trí 18,10 độ vĩ bắc, 109,10 độ kinh đông đến chiều 31.7 đã khắc phục được sự cố và xin vào đảo Hải Nam, Trung Quốc cách đó 8 hải lý về phía nam trú bão. Cũng trong chiều 31.7, tàu cá QB 93792 bị hỏng máy trong thời tiết xấu tại 18,04 độ vĩ bắc, 107,50 độ kinh đông (cách Hòn La, Quảng Bình khoảng 75 hải lý về phía đông đông bắc) cũng tạm thời sửa được máy và chạy về hướng bắc tây bắc với vận tốc 4 hải lý/giờ để tìm tàu bạn hỗ trợ.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.