Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Bắc bộ

01/08/2013 03:45 GMT+7

Sáng qua 31.7, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5, có tên quốc tế là Jebi (tên do Hàn Quốc đề cử, có nghĩa là Chim Nhạn).

Chiều cùng ngày, báo cáo với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp khẩn bàn và triển khai các biện pháp đối phó với bão số 5, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ông Bùi Minh Tăng cho biết, tâm bão đang cách Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông nam, cường độ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

 Bão số 5
Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

“Trong 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và còn tiếp tục mạnh thêm. Khoảng chiều và đêm mai 2.8, bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc bộ. Nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc bộ trong ngày và đêm 3.8 và gây ra một đợt mưa lớn, kéo dài đến hết ngày 4.8 với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 - 300 mm”, ông Tăng nói. Theo ông Tăng, mưa bão có thể gây lũ lớn trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, các khu dân cư và đô thị.

Trên biển, bão số 5 gây gió mạnh cấp 7 - 10, giật cấp 11 - 12 trên vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Từ chiều mai 2.8, trên vịnh Bắc bộ gió sẽ mạnh lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12, biển động rất mạnh. Trước mắt, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 14 trở lên phía bắc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến chiều tối 31.7, các địa phương tuyến biển đã thông báo, hướng dẫn cho 35.172 tàu thuyền với 160.810 người đang hoạt động trên các vùng biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Ngày 31.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng đã phát đi bản tin cảnh báo lũ trên sông Cửu Long, cho biết mưa lớn trên lưu vực sông Mê Kông những ngày qua khiến lũ lên nhanh, cường suất 0,8 - 1,2 m/ngày. Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Dự báo, ngày 10.8, mực nước tại Tân Châu có khả năng lên mức trên 3 m, tại Châu Đốc lên mức 2,8 m và sau đó còn tiếp tục lên.

Bùi Trần - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.