Bão số 5 giật cấp 13, Thừa Thiên - Huế dự báo hứng chịu mưa rất lớn

Đình Toàn
Đình Toàn
16/09/2020 20:23 GMT+7

Theo dự báo, tỉnh Thừa Thiên - Huế là địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 5, trong đó sẽ hứng chịu đợt mưa rất lớn.

Chiều 16.9. đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc nhanh với tỉnh Thừa Thiên - Huế để cập nhật tình hình phòng chống, ứng phó bão số 5 (bão Noul) tại địa phương này.
Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết dự báo bão số 5 giật cấp 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào ngày 18.9.

Tàu neo trú tránh bão số 5

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, từ chiều ngày 17.9 đến ngày 19.9 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi rất mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn, liên lạc đài trực canh để thông báo cho 176 phương tiện/1.350 lao động đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh để chủ động cập bờ phòng tránh.
Đối với mực nước các hồ thủy điện lúc 7 giờ ngày 16.9, hiện mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp và đảm bảo an toàn, sẵn sàng, chuẩn bị đón lũ.
Đại diện Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ; tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển về nơi tránh trú, ứng phó bão an toàn với bão số 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.