Bão số 5 giật cấp 12 đang áp sát ven biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa

30/10/2019 17:24 GMT+7

Trong 6 giờ qua, bão số 5 (tên quốc tế là bão Matmo ) đã di chuyển chậm lại nhưng tiếp tục mạnh lên khi sức gió đạt cấp 9 - cấp 10, giật 12 và đang hướng vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết lúc 16 giờ chiều nay 30.10, tâm bão số 5 cách đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 120 km về phía đông.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đã đạt cấp 9 - cấp 10, tương đương sức gió 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Cận cảnh lùa đàn bò bơi qua sông Ba để chạy bão số 5

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1 giờ sáng 31.10, tâm bão số 3 ở  trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tương đương sức gió từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11.
Sau khi đi vào đất liền, dự báo cơn bão số 5 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên địa phận Campuchia.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 cần đặc biệt đề phòng với hiện tượng triều cường kết hợp nước biển dâng.
Cụ thể, ở vùng ven biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 4 - 7 m, biển động rất mạnh.
Ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa cần đề phòng nước biển dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 - 3 m.

“Thủ phủ tôm hùm” căng thẳng trước giờ bão số 5 đổ bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.