Bão số 5 gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung

19/09/2020 06:28 GMT+7

Bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế... gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong khoảng 9 - 10 giờ ngày 18.9, bão số 5 đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế..., sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan dần trong chiều cùng ngày.
Theo Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC), đến tối 18.9, EVNCPC hoàn thành khôi phục lưới điện ở các tỉnh, thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam. Riêng khu vực tỉnh Thừa Thiên-Huế hoàn thành khôi phục các phụ tải ở trung tâm TP, thị trấn, thị tứ, huyện lỵ.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP.Đà Nẵng thông tin, có 1 người bị thương do chằng chống nhà cửa. Một số nhà dân bị ngập cục bộ do mưa lớn, nhiều tuyến đường ven sông bị sạt lở.

Cận cảnh bão số 5 tàn phá tan hoang cây xanh ở Thừa Thiên-Huế

Quảng Trị: 1 người mất tích

Chiều 18.9, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt (H.Đakrông, Quảng Trị), cho biết dù chính quyền và cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, người nhà khẩn trương tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện thấy chị H.T.N (26 tuổi, trú thôn A Pun, xã Tà Rụt). Trước đó, trưa cùng ngày, chị N. được chồng chở bằng xe máy qua 1 con suối chảy ngang đường, nước lớn đã cuốn trôi cả 2. Chồng chị N. bơi vào được, còn chị N. mất tích. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN ghi nhận 1 trường hợp bị thương tại H.Hải Lăng. Sau cơn bão có khoảng 100 ngôi nhà của người dân địa phương này bị hư hỏng, tốc mái.
Bão số 5 gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung1

Công nhân Công ty điện lực Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả cột điện ngã đổ sau bão

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Thừa Thiên-Huế: 1 người chết, 95 người bị thương, 6.780 nhà sập và tốc mái

Cơn bão số 5 đã đổ bộ vào địa bàn Thừa Thiên-Huế, chính thức vào khoảng 9 giờ 15 ngày 18.9, với sức gió cấp 8, giật cấp 11, càn quét qua toàn bộ địa bàn của tỉnh. Cơn bão kèm theo mưa rất to tại một số nơi. Mặc dù chỉ càn quét nhanh trong khoảng chưa đầy 30 phút nhưng cơn bão đã làm tan hoang hệ thống cây xanh tại TP.Huế.
Báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cho biết, cơn bão đã làm 10 nhà sập, 6.770 nhà tốc mái, hư hại. Ông Lương Văn Tư (47 tuổi, quê Nam Định, trú tại xã Phong Mỹ, làm công nhân đường cao tốc Cam lộ - La Sơn) đã bị cây gãy đè tử vong tại thôn Huỳnh Liên, xã Phong Thu, vào sáng 18.9. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 95 người bị thương, trong đó: H.Phong Điền: 15 người, TX.Hương Trà: 10 người, H.Phú Lộc: 1 người, H.Phú Vang: 15 người, H.Quảng Điền: 19 người, TP.Huế: 18 người... Toàn tỉnh có 95 ha rau màu, 300 ha cây ăn quả, 30 ha nuôi trồng thủy sản... bị thiệt hại.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển đã có gió mạnh, kết hợp triều cường, sóng lớn cao làm bờ biển tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 10 m, dài khoảng hơn 6,2 km. Bão số 5 đã gây mất điện toàn tỉnh, với 280.000 hộ gia đình và 2.050 trạm biến áp hư hỏng, gần 200 cột điện gãy, đổ.

Quảng Nam: lũ quét, nhiều nơi bị chia cắt

Chiều 18.9, ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang (Quảng Nam), cho hay mưa lũ gây sạt lở tại 100 điểm lớn khiến các tuyến đường đi lên các xã biên giới và giao thông nông thôn bị cô lập, ách tắc hoàn toàn. Nhiều cầu treo bị cuốn trôi, hầu hết công trình thủy lợi đều bị sạt lở bồi lấp đập. Tại xã Lăng, một số điểm dân cư xuất hiện sạt lở taluy âm, hàng chục hộ dân đang được di dời khẩn cấp. Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường Hồ Chí Minh, QL14G, tuyến liên xã.

Hà Tĩnh: 75 nhà dân tốc mái, hư hỏng nặng

Tại Hà Tĩnh, khoảng 5 giờ ngày 18.9, hoàn lưu bão số 5 gây ra trận giông lốc trên địa bàn xã Cương Gián (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), gây nhiều thiệt hại. Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, xác nhận trận giông lốc diễn ra trong khoảng 10 phút nhưng đã khiến 75 nhà dân ở 2 thôn Bắc Mới và Bắc Sơn tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều cây xanh và tường rào nhà dân cũng bị gãy, đổ sập; ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Chiều cùng ngày, bão số 5 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn, khiến nhiều tuyến phố ở TP.Hà Tĩnh ngập sâu.

Tiếp tục có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, trong hôm nay (19.9), các tỉnh bắc Trung bộ, Đông Bắc và đồng bằng Bắc bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm.

Cận cảnh nhà dân bị thiệt hại sau bão số 5 ở Quảng Trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.