Bão số 5 gây mưa lớn tại các tỉnh Đông Bắc bộ

13/09/2018 05:04 GMT+7

Sạt lở ở thủy điện trên sông Mã Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 16 giờ ngày 12.9, tâm bão số 5 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16 giờ chiều nay (13.9), vị trí tâm ATNĐ nằm trên khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ, cách TP.Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Vùng biển nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ bắc.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông từ sáng nay (13.9) có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên đất liền, các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ đêm 13 - 14.9 có mưa vừa, riêng khu vực đông bắc có mưa vừa và mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 100 mm.
Về diễn biến của siêu bão Mangkhut trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 12.9 Mangkhut vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17 (200 - 220 km/giờ). Dự báo trong 3 ngày tới, Mangkhut sẽ di chuyển hướng về khu vực bắc Biển Đông.
Ngày 12.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy, bắt đầu từ lúc 13 giờ cùng ngày; gửi công văn hỏa tốc đến các tỉnh vùng hạ du hồ Hòa Bình yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người, tài sản, các công trình ven sông trong thời gian thủy điện Hòa Bình xả lũ.
* Ngày 12.9, ông Ngô Quốc Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (chủ dự án Nhà máy thủy điện Trung Sơn trên sông Mã, đóng tại xã Trung Sơn, H.Quan Hóa, Thanh Hóa), cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã khiến mái đào vai phải hố xói của thủy điện Trung Sơn bị sạt lở. Tuy nhiên, theo ông Phương, hiện công trình vẫn bảo đảm an toàn và nhà máy đang hoạt động bình thường.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn, khoảng 8 giờ ngày 31.8, khu vực mái đào vai phải hố xói xuất hiện sạt trượt, cao khoảng 50 m, rộng hàng chục mét, vị trí sạt cách đập chính khoảng 100 m. Đến ngày 1.9, công ty thủy điện cùng các chuyên gia địa chất, tư vấn thiết kế khảo sát, đánh giá và khẳng định công trình thủy điện Trung Sơn vẫn an toàn và vận hành bình thường. Để xử lý tạm thời, thủy điện đang neo gia cố bằng cọc thép từ vết sạt đến chân đập, giảm tải một phần mái đào trên cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.