Bão số 4 ở bắc biển Đông

09/08/2006 14:50 GMT+7

Đêm hôm qua (8.8), một cơn bão có tên quốc tế là Bopha đã vượt qua phía nam Đài Loan vào biển Đông, đây là cơn bão số 4. Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết: Hồi 7 giờ sáng nay (9.8), vị trí trung tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc; 120,0 độ kinh đông, cách Đài Loan khoảng 50 km về phía tây nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km một giờ), giật trên cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km, đi vào vùng biển phía tây bắc đảo Đông Sa trên khu vực bắc biển Đông.

Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, trên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm vùng biển ngoài khơi nam Trung Bộ và Nam Bộ) gió mùa tây nam tiếp tục mạnh cấp 6, cấp 7. Biển động mạnh. ở các khu vực trên có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng gió lốc.

Ngoài cơn bão Bopha (bão số 4), hiện tại trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương còn có 2 cơn bão khác đang hoạt động là bão Sao Mai (đang di chuyển hướng vào lục địa Trung Quốc) và bão Maria (đang đi sát bờ biển Nhật Bản).

M.Vọng
(Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.