Bão số 4 có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng

03/10/2015 07:36 GMT+7

Chiều 2.10, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và các tỉnh miền Bắc bàn giải pháp ứng phó cơn bão số 4.

Chiều 2.10, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và các tỉnh miền Bắc bàn giải pháp ứng phó cơn bão số 4.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư (trung tâm), nhận định ngay sau khi mạnh lên thành bão từ áp thấp nhiệt đới, bão số 4 đang có diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh và có xu hướng mạnh lên.
Trung tâm đưa ra 3 kịch bản dự báo đường đi của bão số 4. Trong đó, kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất với 50% là tình huống bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng trong sáng 5.10 với sức gió mạnh cấp 10 và gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực các tỉnh đông bắc và miền núi phía bắc.
Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, cho biết trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm được xác định là phía bắc Biển Đông từ vĩ tuyến 15 và phía đông kinh tuyến 113. Vùng biển nguy hiểm sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo diễn biến bão để cơ quan chức năng thông báo đến các phương tiện trên biển chủ động di chuyển, phòng tránh.
Cũng theo trung tâm, đến 16 giờ ngày 2.10, tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10 - 11. Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển với tốc độ 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.
Đến 16 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh lên cấp 11, tức là từ 100 - 120 km/giờ, giật cấp 13 - 14. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua gió cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13, biển động dữ dội với sóng cao từ 3 - 5 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.