Bão số 3 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

23/07/2017 07:40 GMT+7

Trong chiều 22.7, áp thấp nhiệt đới ở khu vực đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 đi vào Biển Đông trong năm nay và có tên quốc tế là Roke.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 22.7 đã ghi nhận thêm một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông. Đến 16 giờ cùng ngày (22.7), vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 111,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía bắc. Vùng gần tâm ATNĐ, gió mạnh nhất đạt cấp 7 (tức là từ 50 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cho đến 16 giờ ngày 23.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 110,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh là từ vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc đến 20,5 độ kinh đông; vùng biển phía tây kinh tuyến 115,0 độ kinh đông.
Cũng trong chiều 22.7, ATNĐ ở khu vực đông bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 đi vào Biển Đông trong năm nay và có tên quốc tế là Roke. Cho đến 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 460 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (tức là từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 9 - 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành ATNĐ. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm do bão số 3 có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Biển động rất mạnh là khu vực phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 119,0 độ kinh đông.
Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã lệnh cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang phải mở 1 cửa xả đáy lúc 14 giờ ngày 22.7, thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Cũng theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tùy theo tình hình diễn biến mưa lũ ở thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.
Bão số 2 gây thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng tại Nghệ An
Ngày 22.7, UBND tỉnh Nghệ An đã có báo cáo chính thức về thiệt hại do bão số 2 gây ra. Theo đó, tỉnh này thiệt hại hơn 993 tỉ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp hơn 573 tỉ đồng và cơ sở hạ tầng hơn 420 tỉ đồng. Đặc biệt, bão số 2 đã làm 8 người chết, 2 người mất tích (trong đó có 4 người chết và 2 người mất tích trên tàu chở than VTB 26 neo đậu ngoài biển tránh bão), 8 người bị thương, 186 căn nhà bị sập, 8.948 căn nhà và 1.471 ki ốt bị tốc mái; 33.305 ha lúa, 11.852 ha hoa màu bị hư hại; hơn 8.000 ha cây trồng lâu năm, 2.069 ha cây ăn quả, 5.839 ha cây lâm nghiệp, 203.249 ha cây xanh và 4.157 cột điện bị gãy đổ. Mưa bão đã làm nhiều cầu cống bị hư hỏng, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Tỉnh Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 264 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão, lũ.
K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.