Bão số 3 giật cấp 12 - 14, đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An

18/08/2016 12:25 GMT+7

Dự báo cơn bão số 3 có cường độ rất mạnh và đổ bộ trên phạm vi rất rộng, kéo dài từ Quảng Ninh đến Nghệ An, gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Sáng nay (18.8), tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với cơn bão số 3.
Cập nhật tin mới nhất về bão số 3, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn T.Ư  cho biết, đến 4 giờ sáng nay, tâm bão đã nằm trên khu vực vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vùng gần tâm bão, gió cấp 8, giật cấp 10 - 11, di chuyển theo hướng tây với tốc độ từ 10 - 15 km/giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày 19.8, tâm bão số 3 ở vào khoảng 120,4 độ vĩ bắc và 106,0 độ kinh đông trên vùng biển nước ta. Khi đổ bộ lên bờ, dự báo vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 14.
Ông Hoàng Đức Cường cũng nhấn mạnh, bão số 3 có vùng hoàn lưu gió mạnh rất rộng, dự kiến đổ bộ và ảnh hưởng trên phạm vi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, gây ra đợt mưa lớn cho các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ từ ngày 18 - 20.8, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 500 mm.
Thông tin tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Quảng Ninh cho biết, trong ngày 18.8, chính quyền các cấp đang huy động lực lượng giúp dân triển khai phòng chống bão. Trong đó, công việc ưu tiên nhất là sơ tán người dân ra khỏi các lồng bè hải sản trên biển, đưa về bờ để đảm bảo an toàn.
Theo đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, ngay sau khi có tin áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3, biên phòng tuyến biển thường xuyên phát tin cảnh báo, gọi tàu thuyền di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm.
Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường thông tin thêm, công tác phòng chống bão số 3 đặt ưu tiên con người là trên hết. Trước khi bão đổ bộ, các địa phương phải hoàn thành sơ tán dân trên biển, trên bờ. Ở các tỉnh ven biển phải ra lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi; kiên quyết sơ tán dân ở vùng nuôi trồng hải sản về nơi an toàn.
Ứng phó với mưa lớn sau bão, ông Nguyễn Xuân Cường lưu ý ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang có khoảng 2.000 điểm đã được cảnh báo xảy ra xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các địa phương phải thường xuyên cảnh báo, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, dự báo bão sẽ đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An vào chiều tối mai 19.8. Các địa phương phải chuẩn bị các phương án ứng phó với tinh thần cao nhất, sẵn sàng mọi phương tiện, nguồn lực để phòng chống bão.
Phó thủ tướng cũng lưu ý, chính quyền các địa phương phải theo dõi, cập nhật thông tin dự bão, căn cứ vào tình hình thực tiễn để đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp chứ không trông chờ T.Ư chỉ đạo mới triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.