Bão số 15: 11 căn nhà bị sóng biển cuốn trôi

* Bão số 15 gây gió giật cấp 11

Ngày 20.12, do ảnh hưởng bão số 15 và không khí lạnh tràn về, khu vực bờ biển TP.Phan Thiết (Bình Thuận) có hiện tượng triều cường. Sóng to dâng cao 4 - 5 m đã cuốn trôi toàn bộ 11 căn nhà (khoảng 60 nhân khẩu) ở xã Tiến Thành (TP.Phan Thiết) rơi xuống biển và đe dọa khoảng 50 căn nhà khác.
Chiều qua, UBND TP.Phan Thiết đã huy động dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng... dùng bao cát chắn sóng, chằng dây để gia cố cho hàng chục căn nhà khác.
Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 15 và không khí lạnh tràn về, đêm 19 và rạng sáng 20.12, trên vùng biển ngoài khơi thuộc huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) có gió giật cấp 8, biển động mạnh, sóng đánh cao 4 - 5 m làm khoảng 30 lồng bè cá của 17 hộ ngư dân bị đánh sập, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.
Rạng sáng 20.12, do tác động mạnh của sóng biển kết hợp gió mùa đông bắc và triều cường, nhiều đoạn đê kè biển ở khu vực P.Đông Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) bị sóng biển đánh sạt lở, hư hỏng. Tại đoạn bờ đê qua khu phố 9, P.Đông Hải, bị sạt lở 60 m2 mái đê; đoạn đê kè bảo vệ khu dân cư thôn Phú Thọ, P.Đông Hải, có 5 điểm bị sạt lở, với tổng diện tích khoảng 300 m2, bên dưới mái đê sóng biển đã ăn sâu vào bên trong tạo hàm ếch, gây mất an toàn cho toàn tuyến đê.
* Liên quan bão số 15, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 19 giờ ngày 20.12, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ hôm nay (21.12), tâm bão cách Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 340 km về phía đông nam.
Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết trong ngày 20.12, nhiệt độ tại trung tâm TT.Sa Pa (H.Sa Pa, Lào Cai) là 1,7 độ C và khu vực đỉnh núi Fansipan vẫn còn băng tuyết. Tại H.Bắc Hà, nhiệt độ lúc sáng sớm giảm xuống 1,2 độ C. Theo thông tin từ Phòng Thông tin văn hóa và du lịch thuộc UBND H.Sa Pa, trong 2 ngày 19 - 20.12, dù trong ngày làm việc giữa tuần nhưng rất đông du khách đã tới khu vực núi Fansipan ngắm băng tuyết dày đặc bám trên các công trình, điểm du lịch trên đỉnh núi.
Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh cường độ mạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh Nam bộ khiến nền nhiệt độ trung bình ban đêm ở mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông năm nay, trời rét. Các tỉnh Bắc bộ đang có thời tiết lạnh khô, đêm lạnh ngày có nắng hanh, độ ẩm không khí thấp ảnh hưởng đến sức khỏe.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cũng vừa nhận định về tình hình thời tiết 11 ngày cuối tháng 12. Đáng chú ý từ ngày 21 - 23 và từ 25 - 27.12, Nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong đó ngày 25 - 26.12 có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn giông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh. Về không khí lạnh, khoảng ngày 23, 24.12 sẽ tăng cường yếu lệch đông trở lại và khả năng còn được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 25, 26.12.
Phan Hậu - M.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.