Bão số 13: Quảng Bình đã di dời hơn 10.000 hộ dân

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
14/11/2020 20:54 GMT+7

Báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình lúc 19 giờ ngày 14.11 cho biết có 10.106 hộ dân với 33.019 khẩu đã được di dời để ứng phó với cơn bão số 13 .

Theo đó, báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 13 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết số lượng di dời cụ thể từng địa phương như sau: tại H.Tuyên Hóa 471 hộ/1.536 nhân khẩu; TP.Đồng Hới 70 hộ/250 nhân khẩu (ở P.Phú Hải); H.Minh Hóa 2.446 hộ/10.853 nhân khẩu; H.Quảng Trạch 702 hộ/1.755 nhân khẩu; H.Quảng Ninh 1.994 hộ/5.559 nhân khẩu; H.Bố Trạch 1.411 hộ/3.884 nhân khẩu; H.Lệ Thủy 1.419 hộ /5.233 nhân khẩu, TX.Ba Đồn 1.593 hộ/3.949 nhân khẩu. Phương tiện di dời là xe thô sơ, xe máy, ô tô, thuyền, đò và các phương tiện khác.

Quảng Bình có 107 điểm nguy cơ sạt lở trước giờ bão số 13 đổ bộ

Đồng bào dân tộc ở xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh, Quảng Bình được hỗ trợ sơ tán trong ngày 14.11 

Ảnh: Huệ Minh

Cũng trong ngày 14.11, ông Trần Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh. Tại những nơi đến, ông Trần Phong đã chỉ đạo việc di dời toàn bộ 34 hộ dân bản Sắt, xã Trường Sơn. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng cần phải hỗ trợ, giúp đỡ người dân bản Sắt, cố gắng bảo vệ tài sản của người dân.

Ông Trần Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra, chỉ đạo việc di dời người dân tại xã Trường Sơn

Ảnh: Huệ Minh

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình thông tin: để thực hiện di dời người dân kịp thời, từ chiều 13.11, Đồn biên phòng Làng Mô đã huy động hơn 70 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương giúp đỡ bà con. Đến 14 giờ chiều 14.11, có 34 hộ dân bản Sắt được di dời đến bản Cổ Tràng và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trường Sơn.

Đồng bào dân tộc ở bản Sắt được di dời đến nơi an toàn

Ảnh: Huệ Minh

Bão số 13 quần thảo trên vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, gió giật cấp 12

Ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bố trí người để đảm bảo việc ăn ở cho bà con trước mắt là trong 2 ngày; cắt cử lực lượng nấu ăn cho bà con và lực lượng ăn ninh quân sự đảm bảo cho bà con trong thời gian di dời.

Lực lượng chức năng có mặt tại bản Sắt, xã Trường Sơn để hỗ trợ người dân di dời tránh bão số 13

Ảnh: Huệ Minh

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TCKN tỉnh Quảng Bình, đến 4 giờ ngày 15.11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 13 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.