Bão số 13 giật cấp 14, nước biển sẽ dâng cao từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

14/11/2020 20:25 GMT+7

Bão số 13 đang có cường độ gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14, còn cách Đà Nẵng khoảng 133 km.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ tối nay, 14.11, tâm bão số 13 ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc và 109,5 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 133 km,  cáchThừa Thiên - Huế khoảng 220 km và cách Quảng Trị khoảng 270 km.

Bão số 13 quần thảo trên vùng biển Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, gió giật cấp 12

Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất ở cường độ cấp 11 - 12, tức là từ 100 -135 km/giờ, giật cấp 14. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 17 km/giờ.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, ngay từ tối nay tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng ghi nhận đã có gió mạnh. Dự báo từ đêm nay các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh. Dự báo, khi bão vào đất liền gió vẫn mạnh ở cường độ cấp 9 - 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.
Vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.
Ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước biển dâng cao từ 0,5 - 1 m; nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.

Bão số 13: Chú bé hơn tháng tuổi và chuyến chạy bão đầu đời ở Quảng Trị

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.