Bão số 12 đổ bộ Bình Định - Ninh Thuận, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

10/11/2020 09:30 GMT+7

Bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh Nam trung bộ từ Bình Định đến Ninh Thuận, gây mất điện tại nhiều địa phương. Nhiều khu dân cư, các tuyến đường ở Phú Yên, Khánh Hòa ngập sâu trong nước.

Khoảng 10 giờ ngày hôm nay (10.11), vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sau khi quần thảo ở Nam Trung Bộ, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo mưa lũ sau bão số 12

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong chiều này, dù bão số 12 đi sâu vào đất liền thì tương tác với địa hình và khu vực đô thị vẫn có gió giật trong buổi chiều nay 10.11
Cũng theo ông Khiêm, trong 12 giờ vừa qua, các tỉnh bão ảnh hưởng ghi nhận có mưa to tập trung nhiều ở ven biển từ 100 - 150 mm, có nơi mưa trên 200 mm. Còn khu vực vùng núi trong 12 giờ qua phổ biến 50 - 70 mm. Dự báo tiếp theo, lượng mưa tiếp tục tăng trong ngày hôm nay và ngày mai, đặc biệt mưa tập trung trong đêm nay, lượng mưa có thể từ 150 - 300 mm từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa. Trong đó cần đặc biệt lưu ý một số nơi Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, khi bão đi vào bên trong nó có thể tạo ra hội tụ gió kết hợp với không không khí lạnh có thể mưa tới 400 mm.
Mưa lớn do số 12 có thể làm xuất hiện một đợt lũ mới, trên sông Quảng Bình có thể là BĐ1 - BĐ 2, còn riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi lên BĐ 2 - BĐ 3. Một số sông bé thì lũ lên trên BĐ 3. Khu vực Bình Định đến Khánh Hòa có thể lên BĐ 2 - BĐ 3. Bão số 12 gây ra mưa lớn ở cả khu vực bắc và nam Tây Nguyên, lượng mưa có thể lên tới 100 - 200 mm thì nguy cơ có lũ lên tới BĐ 2 - BĐ3.

Bão số 12: Gió giật cấp 9 ở Tuy Hòa

Cận cảnh xe tải bị lật khi đang lưu thông do ảnh hưởng của bão số 12

Vào lúc 10 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 109,5 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận.
Do ảnh hưởng của bão số 12, trong 1 giờ vừa qua tại Tuy Hòa (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, An Nhơn (Bình Định) giật cấp 9.
Sức gió mạnh nhất: cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 - 15 km/ giờ.

Mưa to, gió lớn ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa do ảnh hưởng của bão số 12

Tàu SE2 phải dừng chạy do đường sắt bị ngập 

Lúc 11 giờ, ông Lê Hồng Phương, Phó chủ tịch UBND H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết do mưa lớn kéo dài từ đêm 9-11 nên khu vực đường sắt tại Km 1233+600 (Đại Lãnh, Vạn Ninh) bị ngập nước nặng.
Tàu SE2 di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc hiện đang tạm dừng tại lý trình 1233+650 do đường sắt bị ngập.
Toàn bộ 168 hành khánh, 23 nhân viên và 02 lái tàu ở trên tàu an toàn

Bão số 12 tại Khánh Hòa đang tăng mạnh lên ở khu vực đất liền.

Trong sáng 10.11, do bão số 12, nhiều xã, phường, thị trấn, thành phố ở Phú Yên, Khánh Hòa đã mất điện. Mưa to gió lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, lưu thông khó khăn.

Khu vực Chợ Tu Bông (Vạn Ninh, Khánh Hòa) ngập sâu

Ảnh: Nguyễn Chung

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 7 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 109,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130 km tính từ tâm bão.

Bão số 12 đã gây mưa gió, sóng lớn dọc miền Trung

Nha Trang mưa nặng hạt

Lúc 9 giờ 40 ngày 10.11, trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa), mưa bắt đầu nặng hạt, gió dần mạnh hơn. Một số cây xanh, bảng quảng cáo trên đường Phạm Văn Đồng, Biệt Thự, Cao Văn Bé... đổ ngã.

Bão số 12 đã ảnh hưởng đến TP.Nha Trang trong sáng 10.11

Ảnh: Nguyễn Chung

Sáng 10.11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lớn khiến một số khu vực ở H.Vạn Ninh ngập cục bộ.
Ngoài ra, sự cố nổ trạm biến áp ở Vạn Giã làm 5 xã Vạn Khánh, Vạn Long, vạn Phước, Vạn Thọ và Đại Lãnh bị mất điện.
Hiện nay các địa phương đã sử dụng máy phát điện dự phòng để bảo đảm công tác chỉ đạo thông tin liên lạc. Ngành điện lực địa phương đang kiểm tra sự cố đường dây để khắc phục.

Đường phố Nha Trang đã gánh chịu những cơn gió mạnh, kèm mưa nặng hạt trong sáng 10.11

Ảnh: Nguyễn Chung

Phú Yên mất điện 45/110 xã, phường, thị trấn

Do bão số 12, Điện lực Phú Yên cho biết đến 9 giờ sáng nay 10.11, đã có 45/110 xã, phường, thị trấn mất điện. Huyện Đồng Xuân cũng đã mất điện hoàn toàn. Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ 2.000 m3/giây

Bão số 12 gây mưa to, gió lớn tại Phú Yên

Xe tải BS 49C - 238.70 bị lật khi vào khu tái định cư xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa (Phú Yên. Tài xế Nguyễn Trần Huy Hoàng (ngụ P.7, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) bị gãy chân.

Ảnh: Đức Huy

Toàn bộ Thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã mất điện, hiện chỉ còn KCN Hòa Hiệp và một phần phường Hòa Hiệp Trung, một phần xã Hòa Thành và xã Hòa Xuân Đông là còn duy trì được lưới điện.

Một số cây xanh trên đường Hùng Vương, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) bị bật gốc trong sáng 10.11

Ảnh: Đức Huy

Điện lực Phú Yên cho biết đến 9 giờ sáng nay (10.11), đã có 45/110 xã, phường, thị trấn mất điện. H.Đồng Xuân cũng đã mất điện hoàn toàn.
Nước cũng đã tràn qua đường xã Hòa Tâm (Thị xã Đông Hòa). Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Cấm qua lại trên đường xã Hòa Tâm

Ảnh: Đức Huy

Ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND H.Tây Hòa, cho biết cầu Bến Trâu và Bến Lội bị ngập sâu, chia cắt 2 xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây (H.Tây Hòa). Một số đập tràn trên Quốc lộ 29 bị ngập.

Một số đập tràn trên Quốc lộ 29 bị ngập. Hiện lực lượng chức năng cấm người dân và phương tiện qua lại

Ảnh: Đức Huy

Do bão số 12, khu vực gần ga Hảo Sơn (thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên) xảy ra sạt lở đá, lấp đường ray. Công nhân đường sắt đã phải phá đá để di dời. Khoảng 9 giờ 40 ngày 10.11, tàu hỏa đã lăn bánh trở lại.

Bão số 12 đổ bộ Bình Định - Ninh Thuận trong vài giờ tới, gió giật cấp 12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.