Bão số 12 đổ vào Phú Yên, toàn tỉnh mất điện, thiệt hại nặng

04/11/2017 17:01 GMT+7

Hơn 100 thuyền bị chìm, cuốn trôi; hơn 1.000 lồng bè bị sóng nhận chìm; hơn 17.000 ha mía bị ngã đổ; hơn 1.000 ha cao su bị ngã… Đó là những thiệt hại ban đầu do bão số 12 gây ra tại Phú Yên.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đã báo cáo sơ bộ với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh tại tỉnh Phú Yên vào trưa 4.11 khi cơn bão số 12 đi qua.
Ông Thế, cho biết toàn tỉnh Phú Yên đã có 1 người chết, 5 người mất tích và 4 người bị thương.
Theo thống kê sơ bộ, có 100 tàu thuyền của ngư dân bị sóng nhận chìm, trôi dạt ra khơi. Hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân ở 2 huyện: Tuy An, Đông Hòa và TX.Sông Cầu bị sóng đánh chìm, cuốn trôi. Hơn 1.000 hộ dân tốc mái, hư hỏng đang được khắc phục sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống. Hơn 17.000 ha mía đang thời kỳ phát triển bị bão làm ngã đổ, ngập úng…
Hiện toàn tỉnh Phú Yên mất điện hoàn toàn, trong khi đó sóng điện thoại di động chỉ phủ chưa đến 30% trên tỉnh này.
Theo ông Thế, hiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị hư hỏng, chưa thống kê được.
Một căn nhà trong khu tái định cư Người dân ở khu tái định cư dự án hầm đường bộ qua đèo Cả ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) bị tốc mái, sập cửa sắt Ảnh: Đức Huy
Căn nhà bị triều cường khoét sâu sắp sập Ảnh: Đức Huy
Căn nhà kiên cố nhưng vẫn bị bão làm tốc mái Ảnh: Đức Huy
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác thị sát tại cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên) Ảnh: Đức Huy
Cầu cảng Vũng Rô bị sóng đánh, cuốn trôi Ảnh: Đức Huy
Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh Phú Yên, cho biết do dự báo bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa-Bình Thuận nhưng bão đã đổ bộ vào Phú Yên nên gây ra thiệt hại nặng. Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cây xanh gãy đổ nằm la liệt, trụ điện, tôn bay xuống đường nên giao thông ách tắc, đi lại khó khăn. Hơn nữa, hàng loạt trụ điện thông tin liên lạc của đường sắt bị ngã đổ nằm trên đường sắt nên gây ách tắc giao thông trên đường sắt đoạn qua Phú Yên.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương các cấp chính quyền tỉnh Phú Yên đã chủ động đối phó với bão số 12 ngay từ đầu mặc dù theo dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh khác nên đã giảm thiểu thiệt hại về người.
Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng đánh giá cơ bão này mạnh nhất trong nhiều năm qua đổ bộ vào Việt Nam. Chính vì cơn bão mạnh đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và người dân nên đã chia sẻ những mất mát này.
Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Phú Yên tập trung tìm người mất tích, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống khi người dân còn tránh trú chưa về nhà.
Sau bão, người dân có tâm lý chủ quan khi dọp dẹp nhà cửa, lồng bè, tàu thuyền nên chính quyền phải tập trung hướng dẫn người dân để trách xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Phó thủ tướng cũng đã chỉ đạo Quân khu 5 điều bộ đội đến Phú Yên để hỗ trợ tỉnh Phú Yên giúp dân khắc phục sửa chữa lại nhà cửa để ổn định sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.