Bão số 11 vừa suy yếu lại có áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông

07/11/2020 19:31 GMT+7

Bão số 11 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì ở vùng biển Philippines lại ghi nhận một áp thấp nhiệt đới mới đang hướng vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 7.11, bão số 11 (có tên quốc tế là bão Atsani) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ ngày 7.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ vĩ bắc và 118,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh nhất ở cấp 6 - 7, tương đương sức gió từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.

Bão số 11 vừa tan, bão số 12 có thể lại sắp vào Biển Đông

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 20,0 đến 23,5 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ kinh đông. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có thể chịu tác động của gió mạnh.
Trong chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo về áp thấp nhiệt đới mới đang hướng vào Biển Đông. Cụ thể, chiều 7.11, vùng biển phía đông miền trung Phillipines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.
Lúc 13 giờ ngày 7.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ vĩ bắc và 126,8 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 180 km về phía đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 6, tương đương sức gió từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.

Bão số 12 dự báo sẽ đổ bộ từ Phú Yên đến Ninh Thuận

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 8.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía tây miền trung Philippines. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió cấp 6 - 7, tương đương sức gió từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 13 giờ ngày 9.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 115,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160 km về phía bắc đông bắc. Vùng gần tâm bão có gió cấp 8, tương đương 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.