Bão số 11: Sóng biển 'ăn' hàng trăm mét bờ biển Quảng Nam

14/10/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Ảnh hưởng bão số 11 , đoạn bờ biển nằm sát khu vực đóng chân của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 (H.Núi Thành, Quảng Nam) đang bị sóng biển xâm thực khủng khiếp.

* Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát công tác phòng chống bão

 
Hàng trăm mét khối đất bị sóng biển nuốt chửng

Chiều nay 14.10, PV Thanh Niên Online đã có mặt tại thôn Trung Toàn (xã Tam Quang, H.Núi Thành) và chứng kiến cảnh sóng biển dâng cao dữ dội. Do ảnh hưởng của bão số 11, từ khoảng 12 giờ cùng ngày, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện mưa lớn. Gió và sóng biển tại các địa phương ven biển Núi Thành bắt đầu hoạt động mạnh.

Những con sóng cao khoảng 1,5 m liên tục xô bờ khiến cho đoạn bờ biển tại khu vực này càng sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục mét khối đất lở ra làm nước biển quạch đỏ.

 
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tại điểm sạt lở thuộc xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam)

 
Do ảnh hưởng của bão số 11, hàng trăm mét đoạn bờ biển xã Tam Quang đang bị xâm thực nghiêm trọng

Trong nhiều vị trí sạt lở dọc thôn Trung Toàn, nguy hiểm nhất là khu vực dẫn vào đơn vị Vùng Cảnh sát biển vùng 2 và Sư đoàn 315. Tại đây, sóng biển đã khoét đất liền tạo nên nhiều hàm ếch sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nhiều diện tích rừng dương đã bị nhấn chìm do lở đất.

Nguy hiểm hơn, các điểm sạt lở đang dần mở rộng và tiến sát đường giao thông.

Có mặt kiểm tra tại khu vực này, nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không khỏi ái ngại với tốc độ xâm thực của sóng biển.

* Cũng trong chiều nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến địa bàn tỉnh Quảng Nam để kiểm tra công tác ứng phó bão số 11.

 
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền

Phó thủ tướng đã đến hiện trường thị sát cảnh tượng sạt lở khủng khiếp tại khu bờ biển thôn Trung Toàn. Tiếp đó, đoàn kiểm tra đã đến khu vực cảng cá An Hòa (xã Tam Quang) để kiểm tra việc tàu thuyền neo đậu trú tránh bão số 11.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã thông tin về việc tàu thuyền “né” khu neo đậu này vì không đảm bảo an toàn. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu chính quyền địa phương lập dự án để nâng cấp khu neo đậu nhằm đáp ứng nhu cầu tránh trú khi có bão.

Ngoài ra, để đối phó với cơn bão số 11, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương di dời các hộ dân nằm trong vùng trũng, vùng ven biển, đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa bão.

Cuối giờ chiều nay, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến TP.Hội An để kiểm tra công tác di dân tránh bão.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, cấp 10

Hồi 12 giờ trưa nay 14.10, tại huyện đảo Lý Sơn đã có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10 giật cấp 11, kèm theo mưa to và rất to, mưa bão đã làm tốc mái nhiều nhà cửa, cây cối hoa màu của người dân trên đảo.

Tại khu vực Xóm Cồn (thôn Tây, xã An Vĩnh), sóng biển cao từ 5 - 7 mét liên tục xô bờ trắng xóa. Sóng biển cộng với gió mạnh đang uy hiếp tuyến kè chắn sóng có chiều dài gần 1 km, nơi có hàng trăm hộ dân đang sinh sống.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết đến thời điểm trưa nay, toàn bộ tàu cá và ngư dân đang hoạt động tại Hoàng Sa đã chạy về cập đảo,  trên 300 tàu thuyền đang neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền tránh bão vẫn an toàn.

Cũng theo ông Nguyên, địa phương đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm đề phòng biển động do mưa bão kéo dài,  đồng thời tổ chức di dời khẩn cấp gần 40 hộ dân với trên 100 nhân khẩu. (Văn Mịnh)

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Hiểm họa rình rập những chuyến đò mùa mưa bão
>> Làm 'đầy tớ cho dân' giữa mùa mưa bão
>> Vào mùa bão lũ
>> Đà Nẵng tất bật với bão số 11
>> Bão số 11 giật cấp 16, cách Quảng Trị - Quảng Ngãi 220 km
>> Phát tấm lợp trước khi bão số 11 đổ bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.