Bão số 11 giật cấp 12, vùng biển bắc Biển Đông động dữ dội

14/10/2017 09:43 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, khu vực vùng biển bắc Biển Đông sẽ có mưa lớn, gió mạnh và biển động dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão số 11 .

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 7 giờ sáng nay (14.10), tâm bão số 11 ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ là từ 90 - 100 km/giờ), giật cấp 12.
Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và còn mạnh lên. Đến 7 giờ ngày mai (15.10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 ( tức là 115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. 
Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 - cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - cấp 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) được xác định là phía bắc từ vĩ tuyến 14,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 111,0 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

tin liên quan

[CHÙM ẢNH] Xót xa nơi tâm bão số 10 quét qua
Đã 3 ngày sau khi cơn bão số 10 quét qua, người dân miền Trung vẫn đang từng giờ từng ngày vật lộn với muôn vàn khó khăn thiếu thốn. Nhiều gia đình chỉ còn lại 2 bàn tay trắng.
D báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 16.10, tâm bão nằm trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11 (tức là từ 90 - 115 km/giờ), giật cấp 14.
Do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang có mưa rào và giông, trong cơn giông khả năng có gió giật cấp 7 - cấp 8.
Chiều nay (14.10), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường sẽ chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp sẵn sàng ứng phó với bão số 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.