Bão số 10: Quảng Trị sơ tán hơn 6.500 hộ dân

15/09/2017 10:06 GMT+7

Đêm 14.9, rạng sáng 15.9, mực nước ở các sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ở mức báo động 1. Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị đã sơ tán hơn 6.500 hộ/20.136 người đi tránh bão số 10.

Theo báo cáo của ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng trực tiếp bão số 10, trong đêm 14.9 đến rạng sáng 15.9, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở mức 100 - 200mm, có nơi lớn hơn như: tại Cửa Việt (H.Gio Linh) là 278mm, Hải Thái (H.Gio Linh) là 242,8mm, TP.Đông Hà là 223mm, Cam Chính (H.Cam Lộ) là 219,6mm.
Vì thế mực nước ở các sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu, Bến Hải… vào rạng sáng nay đã ở mức báo động 1.
Gió cấp 10 ở Cửa Việt ( xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) sáng 15.9 Ảnh: Nguyễn Phúc
Cũng theo thông báo phát đi vào lúc 5 giờ ngày 5.9 của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị thì báo cáo của các địa phương, đơn vị, tính đến 21 giờ ngày 14.9, đã triển khai sơ tán dân tránh bão là 6.506 hộ/20.136 người, trong đó: sơ tán tại chỗ (trong dân): 5.477 hộ/16.498 người; sơ tán sang khu vực khác (đến địa điểm tập trung): 1.029 hộ/3.638 người.
Cũng theo báo cáo này, một trận lốc xoáy cũng đã ập qua tại thôn Xuân Mai, xã Gio Bình (H.Gio Linh) làm tốc mái 04 nhà dân, trong đó có 01 nhà bị thiệt hại trên 50%.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tính đến 5 giờ ngày 15.9, vùng biển tỉnh (đo tại Cồn Cỏ) có gió giật cấp 10, vùng ven biển (đo tại Cửa Việt) có gió giật cấp 8.
Trong khi đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, từ rạng sáng 15.9, tại địa bàn TP.Đông Hà đã có mưa to, gió lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.