Bão số 10 giật cấp 11 hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung

13/09/2017 09:50 GMT+7

Cơn bão số 10 có cường độ mạnh cấp 8, gây gió giật mạnh nhất cấp 11, đang hướng thẳng vào các tỉnh Trung bộ nước ta.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lúc 4 giờ sáng nay (13.9), tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc và 117,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11.
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và mạnh lên. Cho đến 4 giờ sáng mai (14.9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc và 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - cấp 11, tức là từ 90 -115 km/giờ, giật cấp 14.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp gió mạnh 11, giật cấp 14 khiến biển động dữ dội.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong khoảng từ 13,0 độ vĩ bắc đến 19,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh đông.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão  số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Cho đến 4 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 109,7 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 460 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 - 135 km/giờ, giật cấp 15.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.