Bão số 1 trên biển Đông

15/06/2014 02:03 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trưa 14.6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Hagibis.

Đây là cơn bão số 1 hoạt động trên biển Đông trong năm nay. Đến 16 giờ ngày 14.6, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông bắc. Dự báo, đến 16 giờ ngày 15.6, tâm bão nằm ở vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo trong khoảng 24 -  48 giờ tiếp theo bão đi vào đất liền phía tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho biết vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa rào và giông mạnh cần đề phòng có lốc xoáy.

Phan Hậu - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.