Bão số 1 gây mưa lớn ở các tỉnh phía bắc

27/07/2016 06:38 GMT+7

Chiều 26.7, tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh phía bắc triển khai ứng phó với cơn bão số 1.

* Dự báo bão đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hải Phòng
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết lúc 13 giờ ngày 26.7, cơn bão số 1 (cơn bão đầu tiên trên Biển Đông năm 2016 tên quốc tế là Mirinae) có vị trí tâm ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - 10.
Dự báo 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 - 15 km. Dự báo đến 13 giờ ngày 27.7, tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 108,4 độ kinh đông nằm trên vùng biển vịnh Bắc bộ, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Đến khoảng 1 giờ ngày 28.7, tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc và 106,8 độ kinh đông trên địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, vùng tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của bão số 1, bắt đầu từ chiều tối nay (27.7), ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhận định khi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, bão số 1 sẽ suy yếu nhanh nhưng các kịch bản dự báo cho thấy cơn bão này sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở đồng bằng Bắc bộ, đông Bắc bộ sau đó là khu vực Việt Bắc. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt từ 200 - 300 mm, có nơi mưa lớn cục bộ lên tới 400 mm. Trong đó, lượng mưa lớn tập trung ở các tỉnh thành Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn.
Ông Cao Đức Phát cho rằng, bão số 1 có đặc thù hình thành ở vùng biển gần và di chuyển nhanh sẽ ảnh hưởng sớm đến đất liền, đặc biệt là dự báo bão gây mưa lớn hơn so với mức trung bình nên công tác ứng phó ở các địa phương phải khẩn trương trên đất liền và trên biển, không được chủ quan. Các phương án ứng phó triển khai theo kịch bản trọng tâm bão đổ bộ vào Quảng Ninh đến Hải Phòng. Các địa phương ven biển, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng thông báo ngay đến tàu du lịch đang hoạt động trên biển để tránh trú, có phương án đảm bảo an toàn du khách. Còn tại các tỉnh thành Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình có số lượng lớn ngư dân trên các chòi canh nuôi trồng hải sản phải sơ tán vào bờ trước 6 giờ ngày 27.7.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đã gửi công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 1. Công điện nêu rõ, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên biển được xác định từ vùng biển giới hạn phía tây kinh tuyến 113 và phía bắc vĩ tuyến 17. Theo đó, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương giữ liên lạc và liên tục thông báo nhắc nhở các phương tiện chủ động di chuyển ra khỏi vùng biển nguy hiểm của cơn bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.