Bão số 1 gây gió giật cấp 11, sóng biển cao đến 5 m

04/01/2019 05:04 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết lúc 16 giờ ngày 3.1, tâm bão số 1 cách mũi Cà Mau 250 km về phía nam.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ giật cấp 11. Dự báo đến 16 giờ ngày 4.1, tâm bão cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330 km về phía tây tây nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9, giật cấp 11.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 1, khu vực nam vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam Cà Mau có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 - 5 m khiến biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu) có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 khiến sóng biển cao từ 2 - 3 m.
Chiều 3.1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết khoảng 11 giờ cùng ngày, tàu cá BL 93222 TS gặp nạn, trôi dạt trong tâm bão số 1 đã được tàu kiểm ngư KN 269 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp cận, thả dây buộc, lai dắt về Côn Đảo. Dự kiến, đến sáng 4.1, tàu này sẽ về đến Côn Đảo. Cả 8 ngư dân trên tàu đều an toàn nhưng sức khỏe rất yếu, đang được lực lượng cứu hộ chăm sóc đặc biệt.
Ông Ẩn cho biết thêm khoảng 8 giờ ngày 2.1, tàu cá BL 93222 TS đang trên đường vào bờ tránh bão thì bị chết máy, trôi dạt tự do trên vùng biển cách TT.Gành Hào (H.Đông Hải) khoảng 130 km. Nhận tin, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân huy động tàu kiểm ngư KN 269 tìm kiếm và đến khoảng 22 giờ ngày 2.1 thì tiếp cận được tàu BL 93222 TS.
Chiều cùng ngày, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đồng (ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị sóng đánh chìm hoàn toàn; các ngư dân trên tàu đều an toàn. Thông tin ban đầu cho biết, lúc 5 giờ ngày 3.1, khi tàu cá này đang hoạt động tại vùng biển cách tây nam đường phân định VN - Indonesia khoảng 50 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân, thì bị sóng đánh chìm. Trưa cùng ngày, tàu cá BĐ 98347 TS của bà Lê Thị Sang (ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) đã tiếp cận và đưa 10 thuyền viên tàu cá của ông Đồng lên tàu an toàn. Sau đó, tàu BĐ 98347 TS di chuyển về Malaysia để trú tránh bão số 1.
Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) tính đến 16 giờ ngày 3.1, lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 27.845 tàu với 166.625 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh bảo đảm an toàn. Trong đó có 11 tàu cá với 83 lao động của các tỉnh Bạc Liêu và Bình Định đã phải di chuyển vào vùng biển Malaysia để tránh bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.