Bão Rammasun sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng

16/07/2014 19:04 GMT+7

(TNO) Nhiều khả năng bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh và Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10 và gây mưa lớn.

(TNO) Nhiều khả năng bão Rammasun (bão số 2) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh và Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 10 và gây mưa lớn.

>> Việt Nam yêu cầu Trung Quốc không đưa giàn khoan trở lại
>> Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển Việt Nam
>> Tàu cá TQ rút khỏi khu vực giàn khoan
>> Tàu cá Trung Quốc bảo vệ giàn khoan rút về đảo Hải Nam tránh bão
>> Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan
>> Phóng viên Mỹ vạch trần sự hung tợn của tàu Trung Quốc tại nơi đặt giàn khoan Hải Dương-981
>> Giàn khoan Nam Hải 04 hoạt động ở biển Đông trong một năm

Thông tin tại cuộc họp ứng phó bão số 2 (tên quốc tế là bão Rammasun) diễn ra chiều nay 16.7, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, khi đi vào vùng biển Đông là vùng biển nóng, nhiệt độ cao, bão số 2 có tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh hơn so với dự báo ban đầu.

Đến 16 giờ chiều nay, tâm bão còn cách Quần đảo Hoàng Sa 710 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 13, tức là từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 15 - 16. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km.

Ông Hoàng Đức Cường cho biết, dự kiến vào sáng sớm ngày 18.7, bão đổ bộ lên đảo Hải Nam của Trung Quốc sau đó có khả năng suy yếu 1 - 2 cấp trước khi đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ vào tối và đêm cùng ngày với sức gió vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 11 - 12.

 Bão số 2 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng
Dự báo đường đi bão số 2 đến 16 giờ chiều nay 16.7 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 15 - 16, biển động dữ dội. Bắt đầu từ sáng mai 17.7, vùng biển Quần đảo Hoàng Sa gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 16 - 17 biển động dữ dội.

“Sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, khả năng cao nhất, bão số 2 sẽ đổ bộ lên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng trưa hoặc chiều ngày 19.7, với sức gió mạnh cấp 10. Khi đi sâu vào đất liền bão giảm xuống cấp 8 - 9 rồi suy yếu nhanh trên ở khu vực trung du Bắc Bộ”, ông Cường nhận định.

Do ảnh hưởng của bão số 2, các tỉnh đồng bắc Bắc Bộ bắt đầu từ ngày 18 - 22.7 có mưa lớn với tổng lượng mưa lên tới 200 - 300 mm.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đến chiều nay vẫn còn khoảng 45 tàu cá ở ngư trường Hoàng Sa nằm trong vùng nguy hiểm khi bão đi qua.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.