Bão Podul giật cấp 10 đang hướng vào Biển Đông

27/08/2019 11:04 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão quốc tế có tên là cơn bão Podul ở vùng biển phía đông Philippines, với gió giật cấp 10 và đang hướng về phía Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là cơn bão Podul.
7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 550 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km. Đến 7 giờ sáng mai, 28.8, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên trên Biển Đông là từ phía bắc vĩ tuyến 14,0 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 118,0 độ kinh đông.
Dự báo đến 7 giờ ngày 29.8, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9,tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào Biển Đông, cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, hoàn lưu bão sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng, dọc theo các tỉnh ven biển miền Trung và khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.