Bão Pakhar sẽ gây mưa lớn ở Bắc bộ và Trung bộ

25/08/2017 16:37 GMT+7

Cơn bão Pakhar dự báo sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ từ ngày 28.8.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 13 giờ chiều nay (28.8), cơn bão quốc tế có tên là Pakhar đang cách phía đông đông nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 170 km.
Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 26.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc và 118,2 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 890 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ.
Dự báo trong ngày mai (26.8), cơn bão Pakhar sẽ vượt qua đảo Luzon để đi vào Biển Đông.
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, các dự báo hiện nay đều cho thấy, xác suất đến 90% hoàn lưu cơn bão này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên đất liền nước ta. Khu vực có mưa diện rộng là các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Mưa lớn bắt đầu xuất hiện từ ngày 28.8.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nước từ thượng lưu tràn về đã gây lũ cao trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai, sông Chảy đoạn qua huyện Bảo Yên (Lào Cai).
Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 25.8, Trạm thủy văn Lào Cai ghi nhận được mực nước lên tới 79,66 m (dưới báo động 1 là 0,34 m). Còn tại Trạm thủy văn Long Phúc (Bảo Yên) quan trắc được lũ đạt mức 72,25 m (trên báo động 1 là 1,25 m)
Dự báo, đỉnh lũ trên sông Hồng khả năng lên đến 80,30 m (trên báo động 1 khoảng 0,3 m); trên sông Chảy lên tới 73,50 m (trên báo động 2 khoảng 0,5 m). Đây là trận lũ lớn thứ 5 trên sông Hồng và sông Chảy tại Lào Cai tính từ đầu mùa mưa đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.