Bão Nockten giật cấp 17 đang hướng vào Biển Đông

25/12/2016 10:25 GMT+7

Cơn bão Nockten có gió mạnh cấp 15, giật cấp 17 và đang có hướng di chuyển về phía Biển Đông.

Sáng nay, 25.12, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư bắt đầu phát tin cảnh báo về bão gần Biển Đông, cơn bão Nockten.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, lúc 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Nockten ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 126,7 độ kinh đông, cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là khoảng từ 160 - 180 km/giờ, giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 1 giờ sáng mai, 26.12, vị trí tâm bão Nockten ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 123,3 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là khoảng từ 135 - 150 km/giờ, giật cấp 15-16.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 1 giờ ngày 27.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 118,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 580 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là khoảng từ 100 - 120 km/giờ, giật cấp 13-14.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.