Bão Nida gây lốc xoáy và gió giật mạnh trên Biển Đông

31/07/2016 06:53 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều 30.7 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Nida.

 Cho đến 19 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão Nida ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc và 126,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 520 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - 10. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư nhận định nhiều khả năng bão Nida đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Do ảnh hưởng của bão Nida, bắt đầu từ sáng 1.8, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16, khiến biển động dữ dội. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, nên khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết trong ngày 30.7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị Ly Thị Páo (26 tuổi, trú tại thôn Nắm Na, xã Bản Nhùng, H.Hoàng Su Phì). Trước đó, khi đi qua suối, chị Páo và 1 người nữa đã bị lũ cuốn trôi. Ngoài 2 người chết, 1 người đang mất tích do mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Cơn bão này gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông ở các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần. Đến chiều 30.7, toàn tỉnh Hà Giang đã thiệt hại 26 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.