Báo Người Lao Động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

26/07/2015 05:58 GMT+7

Hôm qua 25.7, tại TP.HCM, Báo Người Lao Động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Hôm qua 25.7, tại TP.HCM, Báo Người Lao Động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Thành lập ngày 28.7.1975, Người Lao Động lúc đó mang tên Công nhân Giải phóng, xuất bản 1 kỳ/tuần với 8 trang/số, đến nay trở thành nhật báo với nhiều đóng góp về mặt nghiệp vụ và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng. Theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN, Báo Người Lao Động là một trong những tờ báo quan trọng nhất, là kênh tham mưu, tuyên truyền hiệu quả của tổ chức Công đoàn VN, là tờ báo uy tín của công nhân, viên chức và người lao động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.