Bão Ngộ Không vào biển Đông

27/12/2012 03:10 GMT+7

Chiều 26.12, tâm bão Ngộ Không đã nằm trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ và di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Như vậy, sáng nay 27.12, bão Ngộ Không vượt qua khu vực phía bắc đảo Palawan (Philippines), đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta. Chiều nay, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 240 km về phía đông.

Bão Ngộ Không vào biển đông 
Bản đồ dự báo đường đi của bão Ngộ Không - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tiếp đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, rồi đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, đến chiều mai 28.12, tâm bão cách đảo Trường Sa lớn khoảng 270 km về phía bắc. Trước mắt, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, trong khi đợt gió mùa đông bắc đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta chưa suy yếu thì hôm nay có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống khu vực này, đem theo mưa rét, một số nơi xuất hiện rét đậm và rét hại. Dự báo, khoảng chiều ngày 29.12, một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sẽ lại tràn xuống các tỉnh miền Bắc, trời rét sâu hơn.

* Chiều 26.12, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết tàu cá BTR 92031 TS trong lúc hành nghề trên biển tại vị trí có tọa độ 8,02 độ vĩ bắc, 105,48 độ kinh đông thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do trong khi thời tiết trên biển rất xấu, sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Ngộ Không.

Đài TTDH Việt Nam cũng cho biết đã nhận được yêu cầu thông tin trợ giúp từ 9 tàu cá của tỉnh Phú Yên đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão. Hiện Đài TTDH Việt Nam đang hướng dẫn các tàu cá PY 1459 TS, PY 96176 TS, PY 96272 TS, PY 90412 TS, PY 96274 TS, PY 90149 TS, PY 96374 TS, PY 90187 TS và PY 90154 TS vào vị trí trú tránh bão, đồng thời thông báo đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố.

Q.Duẩn - M.Vọng - N.Tú

>> Bão Ngộ Không hướng vào biển Đông
>> Bão Ngộ Không gây gió giật cấp 11 trên biển Đông
>> Một tàu cá gặp nạn do ảnh hưởng bão Ngộ Không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.