Bão lũ gây thiệt hại gần 35 tỉ đồng

09/10/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Ngày 9.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay bão số 7 và lũ trong khu vực những ngày qua đã gây thiệt hại gần 35 tỉ đồng.

>> Hai người chết và mất tích do bão lũ

Các tỉnh có báo cáo thiệt hại nặng là Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Gia Lai.

Đắk Lắk có 1 người chết, TP.Đà Nẵng phát hiện một thi thể trên biển đang xác minh, Quảng Nam mất tích 1 người, 2 người khác bị thương ở Quảng Ngãi và Bình Định.

Tổng cộng có 4 căn nhà ở Quảng Ngãi và Phú Yên bị đổ sập hoàn toàn, cuốn trôi, 538 căn nhà ở Đắk Lắk và Gia Lai bị sập một phần, ngập sâu và hư hại, 23 căn nhà ở Bình Định và Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng.

Diện tích lúa nông nghiệp bị ngập, hư hại tổng cộng 263 ha (Bình Định 120 ha, Gia Lai 90 ha), 2.367 ha hoa màu cùng chung cảnh ngộ (Đắk Lắk 1.792 ha, Phú Yên 329,4 ha, Bình Định 244 ha).

 bão lũ
Bão lũ gây thiệt hại nặng nề ở khu vực miền Trung - Tây nguyên - Ảnh: Nguyễn Tú

104 công trình thủy lợi bị hư hỏng (Bình Định 100 công trình) với khối lượng đất đá, bê tông bị sạt lở, bồi lấp là 11.407 m3, gần 20 km đường giao thông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Gia Lai bị sạt lở.

Thiệt hại ban đầu do mưa bão là 34,76 tỉ đồng (Bình Định: 13,56 tỉ đồng; Phú Yên: 7,2 tỉ đồng; Gia Lai: 2 tỉ đồng; Kon Tum: 7 tỉ đồng; Đăk Lăk 5 tỉ đồng).

Trong đêm 8.10, các tỉnh trong khu vực có mưa nhỏ rải rác, lũ các sông từ Nam Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên đã đạt đỉnh lũ ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2.

Một vài nơi lũ trên BĐ2 như Trà Khúc, sông Đà Rằng tại Phú Lâm, sông Ba tại Ayunpa, sông Srêpôk tại Bản Đôn nhưng đang tiếp tục xuống dần.

Các hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên), Ialy, Pleikrong, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A, Buôn Tua Sa, Buôn Kuốp, Srêpôk3, Srêpôk4 đã giảm xả lũ.

Tám hồ chứa thủy lợi Định Bình (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa), Suối Dầu (Khánh Hòa), Tân Giang (Ninh Thuận), Trà Co (Ninh Thuận), Ayun Hạ (Gia Lai), Ia Ring (Gia Lai), Ea Súp Thượng (Đăk Lăk) đang xả điều tiết theo quy trình.

Nguyễn Tú

>> Gân 600 nhà dân bị ngập, hư hại
>> Lập đường dây nóng cung cấp thông tin lụt bão
>> Miền Trung - Tây Nguyên: Lũ các sông đạt đỉnh
>> Bão qua, lũ tới
>> Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
>> Phú Yên di dời hơn 1.000 hộ dân tránh bão số 7
>> Miền Trung khẩn trương phòng chống bão số 7
>> Bão số 7 tiếp tục tiến sát Quảng Ngãi - Phú Yên
>> Tối nay, tâm bão số 7 vào Bình Định
>> Hơn 500 tàu cá nằm trong vùng nguy hiểm
>> Ngư dân di tản tàu thuyền chạy bão
>> Nhiều nơi khẩn trương phòng tránh bão số 7
>> 167.000 ngư dân được hướng dẫn tránh bão
>> Bão số 7 gây mưa lớn tại miền Trung và Tây nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.